Trung Quốc đầu tư lớn nhất cho công trình SEA Games 27

Các tổ hợp thể thao phục vụ cho SEA Games 27 sẽ được Chính phủ Myanmar "tận dụng" thành các trường đại học thể thao.

Nước chủ nhà sẽ tận dụng hết công năng của các sân vận động, nhà thi đấu đang phục vụ cho Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 27 (SEA Games 27).

Theo kế hoạch, các tổ hợp thể thao này sẽ trở thành các trường đại học thể thao, và các tài năng trẻ từ 9 tuổi sẽ được tuyển chọn để đào tạo và phát triển theo hướng chuyên nghiệp.

Trước đó, Chính phủ Myanmar đã kêu gọi nước ngoài đầu tư vào xây dựng các công trình thi đấu, khách sạn, nâng cấp hệ thống giao thông, cũng như trang thiết bị an ninh. Tổng mức đầu tư theo tính toán của các cơ quan quản lý nước này vào khoảng hơn 13 tỷ USD. Các nhà đầu tư lớn nhất gồm Trung Quốc, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc) và Anh.

Hệ thống khách sạn phục vụ các đoàn thể thao, khách du lịch, phóng viên báo chí phần lớn đứng tên các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng hỗ trợ trang thiết bị an ninh, xe đặc chủng, xe cảnh sát cho lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho SEA Games 27. Ngoài ra, Trung Quốc còn đầu tư vào công nghệ thông tin của Myanmar.

Tuy nhiên, rút bài học về sự lãng phí các công trình phục vụ những đại hội thể thao, Chính phủ Myanmar sớm đặt ra kế hoạch khai thác "hậu SEA Games" một cách hiệu quả. Theo đó, trẻ em có năng khiếu được tuyển chọn vào các trường này sẽ được nhận chế độ chăm sóc đặc biệt, vừa được đào tạo học vấn, vừa được bồi dưỡng tài năng.

Đây là mục tiêu lớn của Chính phủ Myanmar nhằm khôi phục nền thể thao đỉnh cao bị tụt hậu trong thời gian qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục