Trung Quốc duy trì thuế chống phá giá đối với gà giò nhập từ Mỹ

Trung Quốc bắt đầu áp thuế kể trên từ tháng 9/2010, với cáo buộc rằng sản phẩm gà giò từ Mỹ được trợ giá nên bán vào thị trường Trung Quốc với giá rẻ hơn thực tế.
Trung Quốc duy trì thuế chống phá giá đối với gà giò nhập từ Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) ngày 28/8 thông báo quyết định tiếp tục duy trì thuế chống trợ giá áp dụng đối với các sản phẩm gà giò lông trắng nhập khẩu từ Mỹ.

Trung Quốc bắt đầu áp thuế kể trên từ tháng 9/2010, với cáo buộc rằng sản phẩm gà giò từ Mỹ được trợ giá nên bán vào thị trường Trung Quốc với giá rẻ hơn thực tế.

Thuế chống phá giá sẽ hết hạn vào cuối tháng 8/2015, nhưng Hiệp hội nông nghiệp và chăn nuôi Trung Quốc (CAAA) cho rằng việc này sẽ tác động tiêu cực đến các nhà chăn nuôi nội địa, và hồi tháng Sáu đã đề nghị Bộ thương mại kéo dài quy định này.

MOC cho biết sẽ thực hiện một cuộc điều tra để nghiên cứu những tác động có thể của việc ngừng thuế chống phá giá từ 30/8/2015 đến 30/8/2016. Trong giai đoạn đó, các mức thuế chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm gà giò lông trắng từ Mỹ vẫn được giữ nguyên.

Vấn đề tranh cãi liên quan đến gà giò từ Mỹ là một trong những bất hòa lớn gây ra căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.