Trung Quốc hoan nghênh Hội nghị Geneva 2 về Syria

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc hoan nghênh Hội nghị Geneva 2 về cuộc khủng hoảng tại Syria.
Trung Quốc hoan nghênh Hội nghị Geneva 2 về Syria ảnh 1Hội nghị của Liên hợp quốc ấn định ngày tổ chức Hội nghị Geneva 2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/11, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc hoan nghênh Hội nghị Geneva 2 về cuộc khủng hoảng tại Syria, dự kiến tổ chức vào ngày 22/1/2014, đồng thời hy vọng hội nghị có thể đạt được kết quả.

Bộ trưởng Vương Nghị nhận định hội nghị nên hướng tới tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này và xác định con đường chuyển giao chính trị.

Bên cạnh đó, theo ông, các bên tại Syria nên tăng cường đối thoại, loại bỏ các trở ngại vốn có, xây dựng lòng tin lẫn nhau và tìm kiếm sự nhất trí, trong khi cộng đồng quốc tế cần tiếp tục những nỗ lực mang tính xây dựng.

Đánh giá về cuộc nội chiến hiện nay tại Syria, Bộ trưởng Vương Nghị nhận định Hội nghị Geneva sẽ là một quá trình mà trong đó đặt ưu tiên đưa ra một nền tảng thỏa thuận cho tất cả các bên liên quan.

Ông nhấn mạnh Trung Quốc mong muốn tiếp tục đóng góp để hội nghị thành công. Bắc Kinh sẽ duy trì liên hệ và khuyến khích các bên tại Syria cam kết hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng cũng như tham gia các cuộc đàm phán Geneva 2 với thái độ tích cực và có tính xây dựng.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, nhóm đối lập Hội đồng Hợp tác quốc gia (NCB) Syria đã hoan nghênh thông báo của Liên hợp quốc về ngày tổ chức Hội nghị Geneva 2, song cũng cảnh báo Syria và toàn bộ khu vực sẽ rơi vào nguy hiểm nếu hội nghị thất bại.

Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Damascus, nhóm đối lập lớn nhất Syria này đã kêu gọi mọi đảng phái liên quan nỗ lực thúc đẩy hội nghị thành công.

Trong khi đó, chỉ huy lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA) Salim Idriss đã tuyên bố lực lượng này sẽ không tham dự Hội nghị Geneva 2, đồng thời nhấn mạnh FSA sẽ tiếp tục cầm vũ khí "đến khi Tổng thống Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ."

Cùng ngày, lãnh đạo Liên minh Dân tộc Syria (SNC) Ahmad Jarba tuyên bố SNC sẽ hoàn toàn tiếp quản vị trí của Syria tại Liên đoàn Arab (AL) trong bối cảnh liên minh này đã thành lập chính phủ lâm thời.

Năm 2011, AL đã đình chỉ tư cách thành viên của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sau khi bạo lực đẫm máu bùng phát tại nước này.

Sau đó, AL đã trao vị trí này cho SNC, tuy nhiên đã trì hoãn việc SNC chính thức tham gia vào các hoạt động của liên đoàn cho tới khi nào một chính phủ lâm thời được thành lập.

Ngoài ra, trong một cuộc họp báo chung với Chủ tịch AL Nabil al-Arabi, ông Ahmad Jarba cho biết SNC sẽ tổ chức cuộc họp trong tháng 12 tới nhằm thảo luận chiến lược tại Hội nghị Geneva 2, dự kiến nhóm họp vào ngày ngày 22/1/2014 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Ông Jarba từ chối cung cấp thêm thông tin, tuy nhiên đã một lần nữa nhấn mạnh điều kiện để liên minh này tham gia đàm phán.

Theo đó, SNC sẽ chỉ tham gia Hội nghị Geneva 2 nếu Tổng thống al-Assad không giữ vai trò trong mọi cuộc chuyển giao chính trị, các tù nhân bị giam giữ do tham gia chống đối phải được trả tự do và hành lang viện trợ được mở cửa cho các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ.

Trong một diễn biến khác, kênh truyền hình Ekhbarieh TV thân Chính phủ Syria đưa tin ngày 26/11, ít nhất 15 người thiệt mạng và 35 người bị thương khi một phần tử đánh bom liều chết kích nổ khối thuốc trong một chiếc xe đỗ tại khu vực Somarieh, phía Tây thủ đô Damascus./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục