Trung Quốc hối thúc giải pháp chính trị cho hòa bình Trung Đông

Phó Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc Ngô Hải Đào nhấn mạnh vấn đề Palestine là điểm mấu chốt của cuộc khủng hoảng Trung Đông và là căn nguyên của nhiều vấn đề trong khu vực.
Trung Quốc hối thúc giải pháp chính trị cho hòa bình Trung Đông ảnh 1Phó Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc Ngô Hải Đào. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trung Quốc đã hối thúc cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực giải quyết vấn đề Palestine thông qua việc thúc đẩy một giải pháp chính trị cho tiến trình hòa bình Trung Đông.

Phát biểu ngày 18/10 tại một phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Phó Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc Ngô Hải Đào nhấn mạnh vấn đề Palestine là điểm mấu chốt của cuộc khủng hoảng Trung Đông và là căn nguyên của nhiều vấn đề trong khu vực.

Theo ông, việc thúc đẩy một giải pháp chính trị cho vấn đề Palestine thông qua đối thoại và tham vấn là nhằm đáp ứng những lợi ích cơ bản của cả người dân Palestine và Israel, cũng như đảm bảo nền hòa bình và sự ổn định lâu dài trong khu vực.

Ông Ngô Hải Đào kêu gọi thúc đẩy giải pháp hai nhà nước vốn đã nhận được sự ủng hộ của quốc tế, cho rằng điều này phù hợp với thực tế trong khu vực.

Các bên liên quan cũng cần nỗ lực khôi phục tiến trình hòa đàm trên cơ sở các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an, nguyên tắc "mảnh đất vì hòa bình," và Sáng kiến hòa bình Arab để có thể đạt được một giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài.

Phó Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc cũng kêu gọi loại bỏ những yếu tố tiêu cực gây cản trở những nỗ lực trên, đồng thời gây dựng lòng tin của các bên.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt tất cả các hoạt động định cư tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng, ngừng việc đóng cửa biên giới với Dải Gaza, tăng cường các biện pháp giúp cải thiện cuộc sống của người dân Palestine cũng như ngăn chặn hành động bạo lực đối với dân thường.

[Hamas cảnh báo Tổng thống Palestine cần chấm dứt lệnh trừng phạt]

Ông Ngô Hải Đào cũng hối thúc cộng đồng quốc tế phối hợp hành động, thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, đồng thời tái khẳng định lập trường của Trung Quốc ủng hộ giải pháp hai nhà nước và thành lập Nhà nước Palestine độc lập.

Lời kêu gọi của quan chức ngoại giao Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi Israel tuyên bố sẽ không đàm phán với Chính phủ Đoàn kết Palestine, trong đó có các thành viên thuộc phong trào Hồi giáo Hamas, nếu phong trào này không giải giáp vũ khí, công nhận Israel và từ bỏ bạo lực.

Tuyên bố của nội các an ninh Israel khẳng định sẽ không có đàm phán cho đến khi các điều kiện nêu trên được đáp ứng.

Phía Palestine sau đó khẳng định người dân Palestine vẫn sẽ thúc đẩy tiến trình hòa giải dân tộc, bất chấp lập trường của Isreal.

Trước đó, ngày 12/10, đảng Fatah và phong trào Hồi giáo Hamas - hai lực lượng chính trị chủ chốt ở Palestine - đã ký thỏa thuận hòa giải sau các cuộc đàm phán tại Cairo do Ai Cập làm trung gian.

Sau cuộc xung đột bùng phát giữa hai phe vào năm 2007, Hamas kiểm soát Dải Gaza trong khi đảng Fatah đứng đầu chính quyền hoạt động ở Bờ Tây.

Thỏa thuận hòa giải mà hai bên vừa ký kết được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường vị thế của Palestine trong tiến trình hòa bình Trung Đông với Israel.

Tuy nhiên, Văn phòng của Thủ tướng Israel đã tuyên bố không chấp nhận chính phủ đoàn kết Fatah-Hamas của Palestine trừ khi Hamas giải giáp vũ khí và chấm dứt những hành động thù địch với Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục