Trung Quốc hối thúc ngừng các hành động làm tình hình Syria xấu đi

Theo người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, điều cấp thiết bây giờ là tránh các hành động làm tình hình Syria thêm tồi tệ.
Trung Quốc hối thúc ngừng các hành động làm tình hình Syria xấu đi ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo AFP, phản ứng sau khi quân đội Mỹ sử dụng tên lửa hành trình tấn công một căn cứ không quân tại Syria, ngày 7/4, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã hối thúc các bên bình tĩnh khi giải quyết tình hình xung đột Syria.

Phát biểu trong một buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết: "Điều cấp thiết bây giờ là tránh các hành động làm tình hình thêm tồi tệ."

Bà Hoa Xuân Oánh cho biết thêm: "Chúng tôi phản đối bất kể quốc gia, tổ chức hay cá nhân nào sử dụng các vũ khí hóa học trong bất kỳ trường hợp nào vì bất kỳ mục đích nào."

Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết việc quân đội Mỹ không kích căn cứ quân sự của Syria nửa đêm 7/4 là "có thể hiểu được", nhằm đáp trả một cuộc tấn công nghi là tấn công hóa học tại một thị trấn do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở Syria hôm 4/4.

Trong thông báo, ông Gabriel cho biết: "Thực tế việc Mỹ phản ứng ngay tức thì với một cuộc không kích nhắm vào các căn cứ quân sự của chính quyền Assad, ở đó một tội ác chiến tranh tàn bạo xảy ra, là điều có thể hiểu được."

Ngoại trưởng Đức cho biết điều quan trọng hiện nay là triển khai một nỗ lực hòa bình chung dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc.

Về phía Syria, quân đội nước này cho biết đợt tấn công bằng tên lửa cũa Mỹ nhằm vào một căn cứ không quân tại nước này đã khiến sáu người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương và gây ra thiệt hại nghiêm trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục