Trung Quốc kêu gọi các thành viên BRICS mở rộng hợp tác thiết thực

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa khẳng định các nước BRICS là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và thương mại trong khu vực và toàn cầu.
Trung Quốc kêu gọi các thành viên BRICS mở rộng hợp tác thiết thực ảnh 1Các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Brazil và Nam Phi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 13 theo hình thức trực tuyến ngày 9/9/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa ngày 9/6 đã kêu gọi các nước thuộc Khối các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) tăng cường hợp tác thiết thực trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, cũng như thúc đẩy hợp tác về kinh tế kỹ thuật số và các lĩnh vực mới nổi khác.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến lần thứ 12 của các Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại BRICS, Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa khẳng định các nước BRICS là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và thương mại trong khu vực và toàn cầu.

Ông kêu gọi các nước thành viên cùng mở rộng hợp tác thiết thực về kinh tế và thương mại, bảo vệ an ninh và ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như kinh tế kỹ thuật số.

Cũng theo ông Hồ Xuân Hoa, các nước thành viên BRICS cần duy trì vững chắc hệ thống thương mại đa phương, ủng hộ việc cải tổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đúng hướng, bảo vệ hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp của các nước thành viên đang phát triển.

[Động lực tăng trưởng cho khối các nền kinh tế mới nổi BRICS]

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh Trung Quốc sẽ hợp tác ở cấp độ cao hơn, sẵn sàng chia sẻ cơ hội phát triển với các quốc gia khác, trong đó có các nước thành viên BRICS.

Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến diễn ra hồi tháng 4, đại diện chính phủ 5 nước thành viên BRICS đã nhất trí rằng việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đối mặt với những rủi ro và thách thức, do đó các nước BRICS cần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược, đóng góp các giải pháp duy trì công bằng và công lý, tiếp thêm sức mạnh cho sự ổn định của thị trường toàn cầu, xây dựng tuyến phòng thủ cho cuộc chiến chống đại dịch và tạo động lực cho hợp tác phát triển quốc tế.

BRICS cũng cần tăng cường đoàn kết và hợp tác, đóng góp nhiều hơn nữa nhằm cải thiện quản trị toàn cầu, thúc đẩy phục hồi kinh tế, thực thi các mục tiêu phát triển bền vững năm 2030 và chống đại dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục