Trung Quốc khai trương đường hầm giao thông cao nhất thế giới

Ngày 26/9, Trung Quốc đã đưa vào hoạt động tuyến đường hầm giao thông cao nhất thế giới tại tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này, 15 năm sau ngày dự án được khởi công.
Trung Quốc khai trương đường hầm giao thông cao nhất thế giới ảnh 1Đường hầm đường bộ cao nhất thế giới mở cửa cho lưu thông ở Tứ Xuyên. (Nguồn: people.cn)

Ngày 26/9, Trung Quốc đã đưa vào hoạt động tuyến đường hầm giao thông cao nhất thế giới tại tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này, 15 năm sau ngày dự án được khởi công.

Dự án trên, chạy qua núi Chola thuộc Cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng, bao gồm một đường hầm dài 7km và hơn 5km đường phụ. Đường hầm lưu thông hai chiều cho phép vận tốc tối đa 40 km/h.

Núi Chola cao 6.168m so với mực nước biển và tuyến đường hầm trên được đặt ở độ cao 4.000m.

Điều kiện không khí loãng và nhiệt độ thấp ở độ cao này, cùng với chiều dài của tuyến đường hầm là những nhân tố khiến cho việc thi công dự án trên phức tạp, tốn nhiều thời gian.

Các nghiên cứu khả thi của dự án đường hầm chạy qua núi Chola được khởi động từ năm 2002 và các chuyên gia phải mất 8 năm để hoàn thiện bản kế hoạch trước khi khởi công vào năm 2012.

Sở giao thông Châu tự trị dân tộc Tạng Garze, cơ quan quản lý dự án trên, cho biết dự án có vốn đầu tư khoảng 1,28 tỷ nhân dân tệ (tương đương 196,9 triệu USD).

Trước dự án này, các phương tiện giao thông mất hơn 2 giờ để đi qua núi Chola và phải sử dụng một tuyến đường nguy hiểm thường xuyên xảy ra lở đất và trơn trượt do băng tuyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục