Trung Quốc không cho phép thế lực bên ngoài can thiệp công việc nội bộ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 17/9 đã kêu gọi các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) không cho phép thế lực bên ngoài can thiệp công việc nội bộ với bất kỳ lý do gì.
Trung Quốc không cho phép thế lực bên ngoài can thiệp công việc nội bộ ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: AFP)

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 17/9 đã kêu gọi các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) không cho phép thế lực bên ngoài can thiệp công việc nội bộ với bất kỳ lý do gì.

Phát biểu trên được ông Tập Cận Bình đưa ra tại cuộc họp thượng đỉnh SCO lần thứ 21 tổ chức ở Tajikistan theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh 20 năm qua, SCO đã phát triển mạnh mẽ và hợp tác cùng có lợi giữa các nước thành viên thu được thành quả phong phú.

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã có những tìm tòi quan trọng về lý luận và thực tiễn cho xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới và cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

[SCO tái khẳng định cam kết xây dựng mô hình quan hệ quốc tế mới]

Ông nhấn manh SCO đang đứng trước thời điểm lịch sử mới. Các nước cần phải xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh để Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gắn bó hơn, đóng góp lớn hơn cho hòa bình lâu dài và thịnh vượng chung của thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc cho rằng các thế lực bên ngoài không được mượn cớ can thệp vào công việc nội bộ của các nước trong khu vực và SCO cần mạnh mẽ ủng hộ các nước thành viên tìm kiếm con đường phát triển của riêng mình, cũng như các mô hình quản trị phù hợp với điều kiện trong nước của họ. Ông nêu rõ: “Chúng ta nên nằm chắc trong tay tương lai của sự phát triển và tiến bộ của đất nước mình”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục