Trung Quốc lo dịch cúm gia cầm lan rộng dịp Tết

Sau khi có hai bệnh nhân tử vong do cúm gia cầm trong vòng chưa đầy một tháng, ngày 19/1, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã kêu gọi dân chúng hết sức đề phòng dịch lan rộng trong dịp Tết Nguyên đán này.

Sau khi có hai bệnh nhân tử vong do cúm gia cầm trong vòng chưa đầy một tháng, ngày 19/1, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã kêu gọi dân chúng hết sức đề phòng dịch lan rộng trong dịp Tết Nguyên đán này.

Trong một thông cáo, Bộ trên chính thức cảnh báo nguy cơ có thêm người nhiễm dịch khi chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ Tết.

Trước đó, ngày 18/1, Sở Y tế tỉnh Quảng Đông thông báo có thêm một phụ nữ 27 tuổi qua đời vì nhiễm vi-rút H5N1 tại tỉnh này sau gần hai tuần mắc bệnh. Một bệnh nhân nữ 19 tuổi đã tử vong ở Bắc Kinh hồi đầu tháng. Như vậy, tổng số ca tử vong vì cúm gia cầm ở Trung Quốc kể từ năm 2003 đã lên 22 người.

Ngoài ra, tại tỉnh Sơn Tây, một bé gái 2 tuổi nhiễm cúm gia cầm đang trong tình trạng nguy kịch, một bé trai 16 tuổi ở tỉnh Hà Nam đã bị ốm nặng sau khi tiếp xúc với gia cầm chết. Theo cơ quan y tế địa phương, gần 70 người từng có tiếp xúc với hai bệnh nhi này đang được theo dõi đặc biệt.

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã cử một đoàn chuyên gia đến hai tỉnh Hà Nam và Sơn Tây tìm dấu vết của dịch cúm gia cầm nhưng đến nay chưa phát hiện được gì. Một nghiên cứu ở tỉnh Sơn Đông cũng chưa có kết quả.

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc kêu gọi dân chúng hết sức đề phòng dịch cúm gia cầm lan rộng vì trong những ngày Tết, người dân nấu nhiều món ăn từ gia cầm và sẽ có hàng trăm triệu người đi lại trên cả nước theo truyền thống về quê đón Tết và thăm viếng người thân. Nhiệt độ thấp trong mùa Đông cũng là một yếu tố dễ làm vi-rút cúm gia cầm phát tán.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 250 người đã thiệt mạng vì cúm gia cầm trên thế giới kể từ năm 2003. Các nhà khoa học lo ngại loại vi-rút này có thể biến đổi thành dạng dễ lây từ người sang người, đe dọa gây ra một đại dịch toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục