Trung Quốc muốn khai thác đất hiếm ở Bắc Pyongan của Triều Tiên

Trung Quốc sẽ đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD cho nhà máy năng lượng Mặt Trời ở Triều Tiên với công suất 2,5 triệu kilowatt giờ/ngày, để đổi lấy việc Bắc Kinh có quyền khai thác mỏ đất hiếm ở Bắc Pyongan.
Trung Quốc muốn khai thác đất hiếm ở Bắc Pyongan của Triều Tiên ảnh 1Một mỏ khai thác đất hiếm tại Trung Quốc. (Nguồn: caixinglobal)

Reuters đưa tin, theo một bài viết đăng trên trang web Hiệp hội Công nghiệp đất hiếm Trung Quốc ngày 24/10, Triều Tiên có kế hoạch cho phép Trung Quốc tiếp cận một mỏ đất hiếm để đổi lấy khoản đầu tư vào nhà máy năng lượng Mặt Trời, vốn có thể giúp giảm tình trạng thiếu điện trầm trọng tại quốc gia nghèo khó này.

Bài viết trên trang web này cho hay Trung Quốc sẽ đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD cho nhà máy năng lượng mặt trời ở Triều Tiên với công suất 2,5 triệu kilowatt giờ mỗi ngày, để đổi lấy việc Bắc Kinh có quyền khai thác mỏ đất hiếm ở tỉnh Bắc Pyongan ở biên giới hai nước.

[Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sang Mỹ sụt giảm trong tháng 6/2019]

Hiện Trung Quốc là nhà sản xuất đất hiếm hàng đầu thế giới, trong khi nước láng giềng Triều Tiên lại được cho là có nguồn tài nguyên đất hiếm đáng kể chưa được khai thác.

Chứa tới 17 nguyên tố hóa học, đất hiếm đã trở thành một phần không thể thiếu trong sự phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao như năng lượng sạch, thiết bị điện tử tiêu dùng, thiết bị quân sự.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.