Trung Quốc quan ngại động thái thắt chặt các quy định về xuất khẩu chip của Mỹ

Một người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ việc Mỹ thắt chặt các quy định về xuất khẩu chip “ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hợp tác cùng có lợi giữa các công ty Trung Quốc và nước ngoài.”

(Nguồn: Reuters)
(Nguồn: Reuters)

Trung Quốc tỏ ra quan ngại về động thái thắt chặt các quy định của Mỹ đối với các mặt hàng bán dẫn xuất khẩu, cho rằng các quy định này đã tạo ra nhiều trở ngại hơn đối với hoạt động thương mại và gây bất ổn hơn cho ngành chip.

Chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước đã sửa đổi các quy định nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận các sản phẩm chip trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ sản xuất chip của Mỹ.

Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm kiềm chế ngành sản xuất chip của Trung Quốc do những lo ngại về an ninh quốc gia.

Trong 5 tháng qua, Mỹ đã thực hiện các quy định nhằm ngăn chặn việc vận chuyển các chip AI tiên tiến hơn do Nvidia và các công ty khác thiết kế sang Trung Quốc. Dự kiến, các quy định sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 4/4 tới.

Các quy định mới làm rõ rằng các hạn chế về vận chuyển chip sang Trung Quốc cũng áp dụng cho máy tính xách tay chứa những chip này.

Bộ Thương mại Mỹ, đơn vị giám sát kiểm soát xuất khẩu, cho biết họ có kế hoạch tiếp tục cập nhật các hạn chế đối với việc vận chuyển công nghệ sang Trung Quốc nhằm củng cố và tinh chỉnh các biện pháp này.

Một người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết: "Mỹ đã mở rộng khái niệm an ninh quốc gia, thiếu cân nhắc trong việc sửa đổi các quy định và thắt chặt các biện pháp kiểm soát. Điều đó không chỉ gây ra nhiều trở ngại hơn và tạo gánh nặng phải tuân thủ các quy định nặng nề hơn cho các công ty Trung Quốc và Mỹ - vốn muốn hợp tác bình thường với nhau về kinh tế và thương mại, mà còn gây ra sự bất ổn lớn cho ngành bán dẫn toàn cầu.”

Người phát ngôn này cho hay động thái trên của Mỹ đã “ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hợp tác cùng có lợi giữa các công ty Trung Quốc và nước ngoài.”

Tháng 10/2023, Mỹ đã áp dụng các quy định cấm các công ty như Nvidia và AMD dừng xuất khẩu bán dẫn. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để tăng cường hoạt động hợp tác cùng có lợi và thúc đẩy an ninh và sự ổn định của ngành bán dẫn toàn cầu, cũng như chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, cuộc đua giành vị trí dẫn đầu trong thị trường chip nhớ băng thông cao (HBM) đang phát triển ngày càng khốc liệt, khi Nvidia tiết lộ kế hoạch đảm bảo đơn đặt hàng cho linh kiện tiên tiến từ Samsung Electronics, "đại gia" chip Hàn Quốc đang tìm cách vượt qua đối thủ SK hynix.Ông Jensen Huang, người đồng sáng lập và CEO của Nvidia, mới đây đã công khai ủng hộ Samsung Electronics và tiết lộ kế hoạch sử dụng chip HBM của hãng sản xuất chip Hàn Quốc này trong tương lai.

Nvidia có trụ sở tại Mỹ là người mua chip HBM tiên tiến lớn nhất - loại chip đã trở thành thành phần chính cho các đơn vị xử lý đồ họa trí tuệ nhân tạo.

Trước sự ủng hộ của ông Huang đối với Samsung, các quan chức trong ngành giải thích rằng Nvidia có thể muốn thực hiện chiến lược đa nhà cung cấp để giảm thiểu rủi ro khi chỉ có một nhà cung cấp.

Khi chip bộ nhớ mới được phát triển, chúng sẽ trải qua quy trình kiểm tra chất lượng để xác minh khả năng tương thích với sản phẩm của khách hàng. Khi một con chip đủ tiêu chuẩn, điều đó có nghĩa là nó đã sẵn sàng để bắt đầu sản xuất hàng loạt.

Chip HBM đã trở thành tâm điểm chú ý như một công nghệ mới, xếp chồng các chip DRAM theo chiều dọc để tăng tốc độ xử lý dữ liệu. HBM3 hiện đang được sử dụng rộng rãi nhưng các nhà sản xuất chip đang giới thiệu phiên bản mở rộng HBM3E.

SK hynix dự kiến sẽ là nhà cung cấp đầu tiên cung cấp HBM3E 8 ngăn cho Nvidia, vì họ thông báo rằng họ đã bắt đầu sản xuất hàng loạt và có kế hoạch cung cấp chip tiên tiến cho Nvidia vào cuối tháng này.

Để đảm bảo lợi thế, Samsung tuyên bố đã phát triển HBM3E 12 ngăn, với dung lượng lớn nhất trong ngành là 36 gigabyte và cho biết họ có kế hoạch bắt đầu sản xuất số lượng lớn vào nửa đầu năm nay.

Công ty này cũng xác nhận rằng họ đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt HBM3E 8 ngăn vào khoảng tháng Sáu và tháng Bảy. Micron Technology cũng cho biết họ sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt HBM3E và giao sản phẩm cho Nvidia trong nửa đầu năm nay.

Mặc dù chip HBM hiện chỉ chiếm khoảng 1% tổng thị trường chip nhớ xét về mặt doanh thu, nhưng dự kiến nó sẽ nhanh chóng mở rộng sự hiện diện sau sự bùng nổ của AI.

Theo công ty theo dõi thị trường TrendForce, SK hynix hiện là công ty dẫn đầu thị trường HBM, đảm bảo khoảng 53% khối lượng thị trường, trong khi Samsung chiếm khoảng 38%. Micron Technology có trụ sở tại Mỹ chiếm 9% thị phần còn lại.

Tại cuộc họp cổ đông thường kỳ ngày 20/3 vừa qua, Chủ tịch Samsung Kyung Kye-hyun, phụ trách bộ phận chip của công ty, cho biết: "Năm nay sẽ là một năm phục hồi và tăng trưởng hoàn toàn (đối với Samsung)."

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ giành lại vị trí số 1 trong ngành chip toàn cầu trong 2-3 năm tới”, đồng thời cho biết công ty sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt chip HBM3E 12 lớp trong nửa đầu năm nay.

Theo các chuyên gia, nhu cầu chip trên toàn cầu, chủ yếu cho các trung tâm dữ liệu liên quan đến AI và lĩnh vực xe điện (EV), được cho là sẽ bắt đầu phục hồi vào quý 2/2024, khi các nhà sản xuất chip lớn tăng sản lượng, từ đó thúc đẩy kinh tế toàn cầu.

Nikkei đã khảo sát 10 tổ chức và các cá nhân, trong đó có các cơ quan nghiên cứu, các nhà phân tích và các công ty giao dịch, để đánh giá về cung và cầu về chip trong năm nay trên thang 5 điểm trong mỗi quý, từ dư cung đến thiếu cung theo từng loại và mức sử dụng.

Theo công ty nghiên cứu Gartner của Mỹ, 80% các công ty trên toàn cầu sẽ sử dụng AI tạo sinh trong hoạt động kinh doanh vào năm 2026, tăng so với tỷ lệ chưa đến 5% vào năm 2023. Microsoft, Amazon.com và các công ty khác sẽ tăng các dịch vụ AI.

Còn theo hãng nghiên cứu thị trường Statista (Đức), giá trị thị trường chip AI được dự báo tăng lên 119,4 tỷ USD vào năm 2027, chiếm gần 20% thị trường chip toàn cầu.

Nhà phân tích Akira Minamikawa của Omdia cho rằng AI sẽ được sử dụng cho điện thoại thông minh và máy tính cá nhân. Đầu tư liên quan đến AI tạo sinh sẽ phục hồi và và thúc đẩy đáng kể tăng trưởng của thị trường chip./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục