Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục duy trì quan hệ ổn định với Ukraine

Bộ trưởng Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh và Kiev đã nối lại hợp tác kinh tế và thương mại, khắc phục những tác động phụ của cuộc xung đột ở Ukraine đối với sự hợp tác trên thực tế.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Theo Reuters, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố nước này sẵn sàng duy trì sự phát triển ổn định của quan hệ song phương với Ukraine.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York ngày 25/9, ông Vương Nghị cho biết Bắc Kinh sẵn sàng cung cấp thêm hỗ trợ dựa trên nhu cầu của Ukraine.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc cũng sẵn sàng duy trì liên lạc với tất cả các bên bao gồm cả Ukraine trong nỗ lực đạt được hòa bình.

Cũng tại cuộc gặp này, Bộ trưởng Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh và Kiev đã nối lại hợp tác kinh tế và thương mại, khắc phục những tác động phụ của cuộc xung đột ở Ukraine đối với sự hợp tác trên thực tế.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh: “Cả hai bên đã khắc phục được tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine và dần dần nối lại hợp tác thực tế."

Ông Vương Nghị lưu ý rằng trong nửa đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông cho biết thêm: “Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực cùng với Ukraine để duy trì động lực ổn định trong việc phát triển quan hệ song phương."

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại giữa hai nước từ tháng 1-8/2024 đạt khoảng 5,8 tỷ USD, trong khi năm 2022 đạt 7,65 tỷ USD và năm 2023 ở mức 6,81 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.