Trung Quốc tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Mali

Chính phủ Trung Quốc sẽ triển khai gần 400 quân nhân, bao gồm các nhóm kỹ thuật, y tế và cảnh vệ, tham gia Phái bộ Liên hợp quốc tại Mali.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 27/6 cho biết, lần đầu tiên Trung Quốc sẽ triển khai lực lượng an ninh tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, thể theo đề nghị của Liên hợp quốc, Chính phủ Trung Quốc sẽ triển khai gần 400 quân nhân, bao gồm các nhóm kỹ thuật, y tế và cảnh vệ, tham gia Phái bộ Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA).

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định mục đích chính của các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là hỗ trợ các nước liên quan khôi phục và duy trì hòa bình, ngăn chặn chiến tranh, bảo đảm thực thi các lệnh ngừng bắn và sẽ không can dự trực tiếp vào các cuộc xung đột ở nước sở tại.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, lực lượng an ninh của nước này triển khai tại Mali chủ yếu chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh tại các trụ sở của MINUSMA và các khu vực cư trú của các lực lượng gìn giữ hòa bình.

Quyết định thành lập phái bộ MINUSMA được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/4 vừa qua, theo đó hơn 12.000 binh sỹ và cảnh sát quốc tế sẽ được triển khai đến Mali để tiếp quản sứ mệnh quân sự của các lực lượng Pháp và châu Phi trong cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo ở quốc gia Tây Phi này.

MINUSMA, gồm 11.200 binh lính và 1.440 cảnh sát, bắt đầu đảm trách nhiệm vụ từ ngày 1/7 tới.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đến nay, nước này đã triển khải hơn 20.000 quân nhân, cảnh sát và quan chức dân sự tham gia các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trên toàn thế giới.

Hiện Trung Quốc là nước đóng góp nhân sự nhiều nhất cho các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong số năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục