Trung Quốc ủng hộ tổ chức hội nghị ba bên với Hàn-Nhật trong năm nay

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố nước này ủng hộ việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ba bên với Hàn Quốc và Nhật Bản trong năm nay.
Trung Quốc ủng hộ tổ chức hội nghị ba bên với Hàn-Nhật trong năm nay ảnh 1(Nguồn: CGTN)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 20/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố nước này ủng hộ việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ba bên với Hàn Quốc và Nhật Bản trong năm nay.

Điều này làm dấy lên triển vọng nối lại ngoại giao thượng đỉnh 3 bên sau khi quan hệ Nhật-Hàn cải thiện gần đây.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, trả lời báo giới về khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa ba nước trong năm nay, ông Uông Văn Bân nêu rõ: "Trung Quốc luôn tích cực tham gia hợp tác ba bên giữa ba nước."

[Hàn Quốc tìm cách thúc đẩy quan hệ ba bên với Nhật Bản và Trung Quốc]

Người phát ngôn này khẳng định Trung Quốc ủng hộ đề xuất của Hàn Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ba nước và hy vọng duy trì liên lạc, cũng như phối hợp với Seoul và Tokyo về vấn đề này.

Theo ông Uông Văn Bân, ba nước cần hợp tác để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của hợp tác ba bên, cũng như thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa ba nước láng giềng Đông Bắc Á này được tổ chức vào tháng 12/2008. Gần đây nhất, hội nghị này diễn ra vào tháng 12/2019 tại thành phố Thành Đô, Tây Nam Trung Quốc.

Hội nghị tiếp theo dự kiến được tổ chức tại Hàn Quốc, song đã không thể diễn ra trong hai năm 2020 và 2012, do đại dịch COVID-19 và quan hệ Nhật-Hàn căng thẳng liên quan vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến.

Vấn đề nối lại ngoại giao thượng đỉnh ba bên được đề cập sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuần trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục