Hàn Quốc tìm cách thúc đẩy quan hệ ba bên với Nhật Bản và Trung Quốc

Quan chức ngoại giao Hàn Quốc ngày 12/1 cho biết nước này sẽ tích cực nỗ lực để kích hoạt lại nhóm tư vấn ba bên nhằm thúc đẩy cách thức hợp tác ba bên Hàn Quốc-Trung Quốc-Nhật Bản.
Hàn Quốc tìm cách thúc đẩy quan hệ ba bên với Nhật Bản và Trung Quốc ảnh 1Bộ Trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, hồi tháng 8/2022. (Ảnh: Nguyễn Vũ Hùng/TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam ngày 12/1 tuyên bố Seoul tìm cách thúc đẩy quan hệ ba bên với Nhật Bản và Trung Quốc thông qua những nỗ lực nối lại các cuộc tham vấn ba bên với các nước láng giềng.

Trong cuộc gặp với ông Ou Boqian, Tổng Thư ký Ban Thư ký hợp tác ba bên (TCS), tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul, ông Choi Young-sam cho biết Hàn Quốc sẽ tích cực nỗ lực để kích hoạt lại nhóm tư vấn ba bên nhằm thúc đẩy cách thức hợp tác ba bên.

[Hàn Quốc hy vọng tái kích hoạt hợp tác ba bên với Nhật Bản, Trung Quốc]

Về phần mình, ông Ou Boqian yêu cầu chính phủ Hàn Quốc tiếp tục quan tâm và hỗ trợ, khẳng định rằng TCS sẽ nỗ lực hơn nữa để đóng góp vào sự phát triển của hợp tác ba bên.

TCS có trụ sở tại Seoul được thành lập vào năm 2011 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Ba nước láng giềng Đông Bắc Á đã không tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên trong hơn ba năm qua, sau hội nghị gần nhất tại Trung Quốc vào tháng 12/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục