Trung Quốc vẫn không đồng ý trừng phạt Tehran

Trung Quốc tái khẳng định lập trường cho rằng, vấn đề về hạt nhân của Iran chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình.
Ngày 16/3, phát biểu trước báo giới tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì bày tỏ hy vọng các bên tham gia đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran có những nỗ lực cụ thể để thúc đẩy đối thoại, thương lượng với việc "chấp thuận thêm các biện pháp mang tính xây dựng."

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc thừa nhận, Bắc Kinh quan ngại hơn về tình hình hiện nay liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Tuy nhiên, ông tái khẳng định lập trường của Trung Quốc cho rằng, trừng phạt không mang lại một giải pháp cơ bản và vấn đề này chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình.

Ngoại trưởng Dương Khiết Trì nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì tiếp xúc chặt chẽ hơn với các bên liên quan và thúc đẩy các nỗ lực tiến tới một giải pháp ngoại giao.

Những tuyên bố trên của Ngoại trưởng Dương Khiết Trì được đưa ra sau cuộc hội đàm của ông với Ngoại trưởng Anh David Miliband, đang ở thăm Trung Quốc từ ngày 15/3 đến 17/3.

Ngoài mục đích tăng cường quan hệ song phương, hợp tác trong vấn đề biến đổi khí hậu..., chuyến thăm của Ngoại trưởng Miliband còn nhằm thuyết phục Trung Quốc (nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là một trong sáu nước tham gia nhóm P5+1 về chương trình hạt nhân của Tehran) ủng hộ Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết trừng phạt mới chống lại Iran.

Trước cuộc hội đàm, ông Miliband cho rằng các thành viên có quyền phủ quyết cần thống nhất quan điểm để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.

Sau phát biểu của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 1/3 tại Pháp về việc Nga sẵn sàng xem xét việc đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt Iran nếu như không có đột phá trong các cuộc thương lượng, Trung Quốc trở thành nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an duy nhất chưa nhất trí thông qua lệnh trừng phạt mới chống lại Tehran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục