Trung tá Zida được bổ nhiêm làm Thủ tướng lâm thời Burkina Faso

Ngày 19/11, Trung tá Issac Zida, sỹ quan quân đội từng nắm quyền sau khi Tổng thống Burkina Faso bị lật đổ, được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời.
Trung tá Zida được bổ nhiêm làm Thủ tướng lâm thời Burkina Faso ảnh 1Thủ tướng lâm thời Burkina Faso Issac Zida. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/11, Trung tá Issac Zida, sỹ quan quân đội từng nắm quyền sau khi Tổng thống Burkina Faso Blaise Compaore bị lật đổ, đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng chính phủ lâm thời của quốc gia Tây Phi này.

Theo một quan chức quân đội cấp cao, việc bổ nhiệm ông Zida, 49 tuổi, giữ chức Thủ tướng đã được các đảng phái chính trị và lãnh đạo quân đội nhất trí.

Trung tá Zida từng là người lãnh đạo Burkina Faso trong thời gian ngắn sau khi Tổng thống Blaise Compaore bị lật đổ sau gần 30 năm cầm quyền hôm 31/10 vừa qua.

Trước đó, hôm 17/11 vừa qua, chính quyền quân sự Burkina Faso đã bổ nhiệm ông Michel Kafando làm Tổng thống lâm thời, lãnh đạo quốc gia này đến năm 2015. Đây là bước đi quan trọng hướng tới việc đưa đất nước Tây Phi này trở lại chế độ dân chủ sau cuộc đảo chính quân sự.

Theo thỏa thuận giữa các đảng phái đối lập, đại diện quân đội, các nhóm dân sự cùng các lãnh đạo tôn giáo ở Burkina Faso, Tổng thống Kafando sẽ chỉ định người giữ cương vị Thủ tướng điều hành chính phủ chuyển tiếp gồm 25 thành viên.

Quốc hội - còn được gọi là Hội đồng chuyển tiếp quốc gia - gồm 90 ghế, sẽ được điều hành bởi một đại diện dân sự.

Cũng theo thỏa thuận này, không thành viên nào trong chính phủ chuyển tiếp được phép tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 11/2015.

Dự kiến, cả hai ông Kafando và Zida sẽ cùng nhau làm việc để thành lập một nội các gồm 25 thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục