Trung tướng Tô Ân Xô: Sẽ xét xử vụ án ông Lê Thanh Thản vào tháng Sáu

Vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh và một số bị can vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố sẽ được đưa ra xét xử vào tháng Sáu tới.
Trung tướng Tô Ân Xô: Sẽ xét xử vụ án ông Lê Thanh Thản vào tháng Sáu ảnh 1Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều 5/5, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết sẽ xét xử vụ án “lừa dối khách hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội đối với ông Lê Thanh Thản và 6 bị can khác vào tháng Sáu tới đây.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, vụ án đối với ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành. Theo báo cáo, ngày 5/7/2019, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lừa dối khách hàng và gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội để xem xét phê chuẩn.

Ngày 8/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đối với ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh. Tuy nhiên, bị can này không bị tạm giam mà được tại ngoại đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi tại nơi cư trú.

[Truy tố bị can Lê Thanh Thản về tội 'Lừa dối khách hàng']

Ngày 21/10/2019, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án với 6 cá nhân khác về tội thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng vì có liên quan đến sai phạm của đại gia Lê Thanh Thản.

Trong đó, có các bị can Nguyễn Duy Uyển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, quận Hà Đông; Vương Đăng Quân, nguyên Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông và Mai Quang Bài, cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông và 3 người khác.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết vụ án “lừa dối khách hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội có tới 5 lần bổ sung việc điều tra nên kéo dài từ năm 2019 đến nay.

“Hiện, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố với 7 bị can trên và dự kiến xét xử trong tháng Sáu này,” Trung tướng Tô Ân Xô thông tin thêm.

Liên quan đến vụ điều tra xử lý các sai phạm tại Công ty Việt Á, theo ông Xô, Bộ công an điều tra tích cực khẩn trương và dự kiến có kết luận điều tra trong quý 1 vừa qua. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ án, Bộ công an đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xin gia hạn điều tra và phấn đấu kết luận điều tra trong quý 2/2023./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục