Truyền hình trả tiền đạt doanh thu 12.000 tỷ trong năm 2016

Cả nước hiện có 12,5 triệu thuê bao truyền hình trả tiền, doanh thu đạt 12.000 tỷ đồng. Toàn ngành có 32 doanh nghiệp, thu hút 9.800 lao động.
Truyền hình trả tiền đạt doanh thu 12.000 tỷ trong năm 2016 ảnh 1VTC lắp đặt trạm thu phát sóng truyền hình ở Trường Sa. (Nguồn: VTC)

Báo cáo Tổng kết năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, hiện trên cả nước có 12,5 triệu thuê bao truyền hình trả tiền, doanh thu ước đạt 12.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, toàn ngành có 32 doanh nghiệp, trong đó có 2 doanh nghiệp truyền hình quảng bá, 30 doanh nghiệp truyền hình trả tiền, thu hút 9.800 lao động.

Trên thực tế, Truyền hình trả tiền tại Việt Nam hiện sử dụng 4 loại công nghệ truyền dẫn, gồm truyền hình cáp (gồm cả IPTV), truyền hình mặt đất kỹ thuật số, truyền hình trực tiếp qua vệ tinh và truyền hình di động.

Những con số của năm 2016 cho thấy, ngành truyền hình trả tiền vẫn đang có bước phát triển tốt so với 2015. Kết thúc 2015, cả nước có 9,9 triệu thuê bao, 31 doanh nghiệp thu hút 9.500 lao động và doanh thu ước đạt 9.624 tỷ đồng.

Về lĩnh vực truyền hình nói chung, cả nước hiện có 67 đài Phát thanh và Truyền hình, có 77 kênh chương trình phát thanh quảng bá; 103 kênh truyền hình quảng bá; 79 kênh truyền hình trả tiền.

Số liệu truyền hình trả tiền năm 2015 và 2016:
<

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục