Truyền thông Iran xác nhận người đứng đầu Cơ quan tình báo cảnh sát thiệt mạng

Hãng thông tấn Fars cùng các cơ quan truyền thông khác nêu rõ Tướng Gholamreza Rezaian, người đứng đầu cơ quan tình báo cảnh sát quốc gia, đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công ngày 28/2.
Khói bốc lên từ thủ đô Tehran, Iran sau cuộc oanh kích của Israel ngày 28/2/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Truyền thông địa phương ngày 1/3 đưa tin người đứng đầu Cơ quan tình báo cảnh sát Iran, Tướng Gholamreza Rezaian đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Hãng thông tấn Fars cùng các cơ quan truyền thông khác nêu rõ Tướng Gholamreza Rezaian, người đứng đầu cơ quan tình báo cảnh sát quốc gia, đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công ngày 28/2.

Cùng ngày 1/3, quân đội Iran xác nhận không quân nước này đã tấn công các căn cứ của Mỹ tại Vịnh Persian và Iraq. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã phát động đợt tấn công quy mô lớn “vào trung tâm Tehran.” Ngay sau đó, một vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô của Iran, tạo ra một cột khói khổng lồ bốc lên không trung.

Hiện chưa rõ mục tiêu của vụ nổ, nhưng dường như tập trung vào một khu phố, nơi đặt trụ sở cảnh sát và Đài truyền hình nhà nước Iran.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong 24 giờ qua, không quân nước này đã thả hơn 1.200 đơn vị vũ khí xuống các mục tiêu tại Iran.

Giới chức Israel đánh giá các đợt tấn công đáp trả mới nhất của Iran từ chiều 28/2 đến sáng 1/3 có cường độ cao nhưng số lượng tên lửa mỗi đợt tương đối hạn chế. Giới phân tích nhận định Tehran có thể đang áp dụng chiến thuật tiêu hao hoặc đối mặt khó khăn trong điều phối chiến dịch khi phải đồng thời nhắm mục tiêu vào Israel và các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Trước tình hình xung đột leo thang tại Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo các công dân nước này cân nhắc lại việc du lịch đến Bahrain và cho phép các nhân viên Chính phủ Mỹ không thuộc diện thiết yếu cùng các thành viên gia đình của họ rời khỏi nước này “do rủi ro về an toàn.”

Tương tự, Đại sứ quán Mỹ tại Oman yêu cầu nhân viên ngoại giao và công dân Mỹ trú ẩn tại chỗ, viện dẫn các “hoạt động” không xác định bên ngoài thủ đô Muscat.

Các động thái trên diễn ra sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, và Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công quân sự trên khắp khu vực.

Oman, một bên trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đến nay chưa bị tấn công, trong khi Bahrain - nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ - đã trở thành mục tiêu tấn công của Iran trong ngày 28/2.

Giới chức Bahrain xác nhận lực lượng phòng không đã đánh chặn ít nhất 45 tên lửa và 9 thiết bị bay không người lái (UAV) trong các cuộc tấn công của Iran. Một số mảnh vỡ rơi xuống nhiều khu vực; 3 tòa nhà tại thủ đô Manama và Muharraq bị hư hại. Sân bay quốc tế Bahrain chịu “thiệt hại vật chất nhẹ.”

Trong khi đó, Iraq tuyên bố quốc tang 3 ngày sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, thiệt mạng. Người phát ngôn chính phủ Bassem Al-Awadi gọi đây là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông báo sẽ họp khẩn vào ngày 2/3 theo đề nghị của phía Nga để thảo luận về các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục