Truyền thông Mỹ bị chê cười vì xếp đội nhà dẫn đầu BXH Olympic

Thay vì xếp hạng các đoàn thể thao dựa trên số huy chương Vàng như truyền thống, các báo lớn ở Mỹ lại xếp hạng dựa trên tổng số huy chương, bởi lý do họ kém hơn hẳn Trung Quốc nếu tính theo HCV.
Truyền thông Mỹ bị chê cười vì xếp đội nhà dẫn đầu BXH Olympic ảnh 1Bảng xếp hạng huy chương tính đến hết ngày 4/8, theo New York Times

Các cơ quan truyền thông Mỹ đang hứng chịu chỉ trích khi đưa ra bảng xếp hạng huy chương Olympic Tokyo 2020 theo kiểu "lạ đời" khi xếp đoàn thể thao nước mình xếp trên Trung Quốc, dù kém hơn hẳn về số huy chương vàng.

Theo bảng xếp hạng chính thức của Olympic Tokyo 2020 do Ủy ban Olympic quốc tế IOC đưa ra trên trang Olympics.com thì kết thúc ngày thi đấu 4/8, đoàn Trung Quốc đang dẫn đầu với 32 huy chương Vàng, 22 huy chương Bạc và 16 huy chương Đồng (tổng cộng 70 huy chương các loại). Xếp thứ 2 là đoàn Mỹ, tuy giành tổng cộng 79 huy chương (tức nhiều hơn Trung Quốc), song họ mới đoạt 25 huy chương Vàng (31 huy chương Bạc, 23 huy chương Đồng).

Đoàn chủ nhà Nhật Bản xếp thứ 3 với các con số tương ứng là 40 (21, 7, 12), kế đến là các đoàn Anh, Australia, đoàn Ủy ban Olympuc Nga... (xem chi tiết ở bảng xếp hạng bên dưới).

Tuy vậy, các tờ báo lớn nhất ở Mỹ như New York Times hay Washington Post hay kể cả đài NBC, đơn vị nắm bản quyền phát sóng Olympic Tokyo 2020 tại Mỹ, đều đưa ra bảng xếp hạng mà thứ tự được dựa trên tổng số huy chương, thay vì số huy chương Vàng theo truyền thống. Theo các tờ báo này, hiện Mỹ đang dẫn đầu, xếp trên lần lượt là Trung Quốc, Ủy ban Olympic Nga, Vương quốc Anh và Nhật Bản.

Truyền thông Mỹ bị chê cười vì xếp đội nhà dẫn đầu BXH Olympic ảnh 2Bảng xếp hạng huy chương của hãng thống kê Statista

Dĩ nhiên, không phải tờ báo Mỹ nào cũng xếp như vậy. Tờ Newsweek đã chỉ trích thẳng thừng các đồng nghiệp khi nói rằng bảng xếp hạng dựa trên tổng số huy chương là thiếu thuyết phục và đi ngược với tinh thần Olympic.

Trang Yahoo Sports cũng có bài bình luận mang tựa đề "Xin lỗi Mỹ, Trung Quốc mới là nước dẫn đầu."

Trên Twitter, nhiều người dùng mạng xã hội ở Mỹ cũng lên tiếng giễu cợt cách xếp hạng của New York Times hay NBC.

Thực tế, đây không phải lần đầu truyền thông Mỹ xếp hạng kiểu như vậy. Hồi Olympic Bắc Kinh 2008, Mỹ cũng tính tổng số huy chương thay vì huy chương Vàng. Khi đó, đoàn chủ nhà Trung Quốc giành 100 huy chương các loại, trong đó có 48 huy chương Vàng, còn Mỹ chỉ giành 36 huy chương Vàng trên tổng số 112 huy chương. Thời điểm ấy, nhiều báo trên thế giới bình luận rằng "Mỹ không chấp nhận thất bại ở Olympic." Phải chăng, lần này cũng như vậy?

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục