Truyền thông nhà nước Syria bác tin tổng động viên

Truyền thông nhà nước Syria nêu rõ tuyên bố của hội đồng giáo sĩ là về thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phải tổng động viên.
Ngày 12/3, truyền thông nhà nước Syria bác bỏ các nguồn tin cho rằng quân độinước này đã phát lệnh tổng động viên trên toàn quốc.

Trong tuyên bố bác bỏ thông tin đang được một số kênh truyền hình Arập đưa ranày, truyền hình quốc gia Syria cũng nhấn mạnh rằng "thực hiện nghĩa vụ quân sựlà một trách nhiệm thiêng liêng" và quân đội Syria đang trong trạng thái sẵnsàng cao nhất để bảo vệ an ninh đất nước và người dân khỏi chủ nghĩa khủng bố.

Tin về lệnh tổng động viên lan truyền ở Syria từ cuối tuần trước sau khi mộtgiáo sĩ cấp cao kêu gọi hội đồng giáo sĩ ra tuyên bố về tình trạng báo độngchung.

Ngày 10/3, Hội đồng giáo sĩ tối cao của Syria kêu gọi người dân ủng hộ quân độivà thanh niên nhập ngũ để bảo vệ quốc gia.

Truyền thông nhà nước Syria nêu rõ tuyên bố của hội đồng giáo sĩ là về thực hiệnnghĩa vụ quân sự thông thường, không phải là tổng động viên.

Tờ al-Watan thân chính phủ ngày 12/3 dẫn các nguồn tin nói rằng, quân đội Syriađang có đủ sức mạnh, trang thiết bị lẫn khả năng để sẵn sàng chiến đấu "nhiềunăm" với lực lượng chống đối.

Một động thái như phát động lệnh tổng động viên cần được đích thân Tổng thốngSyria Bashar al-Assad tuyên bố mới chính thức có hiệu lực.

Những đồn đại về sự huy động quân lực toàn quốc này diễn ra trong bối cảnh quânđội Syria hiện phải dàn trải lực lượng trên nhiều mặt trận ở các thành phố đểđối phó với quân chống đối đang áp dụng chiến thuật tiêu hao sinh lực đốiphương.

Vài tháng qua, tại một số nơi, người dân đã tự thành lập ủy ban quân sự địaphương để chống lại các cuộc tấn công của quân chống đối. Hầu hết các ủy ban nàyra đời ở những vùng thiểu số, nơi người dân lo ngại mối đe dọa từ các phần tửnổi dậy cực đoan dòng Sunni, đặc biệt với sự nổi lên của nhóm "Mặt trận Nusra"bị cho là có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda và đang có các hoạt độngchống đối mạnh mẽ nhằm vào quân đội chính phủ.

Một báo cáo gần đây của Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng cuộc xung đột tại Syria"đang ngày càng trở thành xung đột phe phái" song chính quyền Damascus đã bác bỏnhận định này.

Trong khi ngọn lửa bạo lực ở Syria vẫn chưa lắng dịu và cuộc khủng hoảng bướcsang năm thứ ba, nhiều quốc gia đang tiếp tục thúc đẩy nỗ lực trên phương diệnngoại giao nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị.

Ngày 12/3, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết Pháp, Nga và Mỹ đang cốgắng soạn một danh sách những quan chức Syria mà phe chống đối có thể tiến hànhthương lượng.

Thủ lĩnh đối lập Ahmed Moaz al-Khatib từng tuyên bố sẵn sàng đối thoại với nhữngđại diện chế độ mà "không dính líu đến tội ác," trong khi nhóm đối lập Liên minhDân tộc Syria do ông Khatib đứng đầu bác bỏ bất cứ giải pháp nào có tính đếnTổng thống Assad và các chỉ huy quân đội hàng đầu.

Ngày 12/3, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết Mátxcơva đã gửi thêm viện trợnhân đạo tới Syria với một máy bay chở 11 tấn hàng gồm chăn và lương thực dànhcho dân thường ở những nơi bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Trong những tháng qua, Ngađã nhiều lần gửi hàng viện trợ nhân đạo tới Syria.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Israel Shimon Peres đã kêu gọi lực lượng củaLiên đoàn Arập (AL) can thiệp "nhằm chấm dứt cuộc thảm sát ở Syria."

Trong bài phát biểu đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Do Thái trước Nghị việnchâu Âu gần ba thập kỷ qua, Tổng thống Israel cho rằng để chấm dứt tình trạngbạo lực ở Syria, "Liên hợp quốc nên hỗ trợ AL xây dựng một lực lượng gìn giữ hòabình Arập."

Theo ông Peres, hành động can thiệp của AL là giải pháp tốt nhất để ngăn vũ khíhóa học của Syria rơi vào tay các phần tử cực đoan.

Tại London, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố Anh có thể sẽ không tuân thủlệnh cấm trang bị vũ khí sát thương cho lực lượng đối lập ở Syria của Liên minhchâu Âu (EU), nếu các nước thành viên EU không đạt được những thỏa thuận mới khilệnh cấm vận này được gia hạn vào tháng Năm tới đây.

Phát biểu trước Quốc hội Anh, ông Cameron khẳng định chính phủ nước này muốn nớilỏng các điều khoản trong lệnh cấm vận của EU, và nếu các nước thành viên khácvẫn phản đối điều này thì Anh sẵn sàng hành động đơn phương, bằng việc trang bịvũ khí cho phe đối lập ở Syria.

Trong khi đó, các nước thành viên EU khác đều bày tỏ lo ngại trước tình hìnhngày càng xấu đi ở Syria và cho rằng trang bị vũ khí cho phe đối lập có thể làmgia tăng bạo lực hoặc số vũ khí này có thể rơi vào tay các nhóm khủng bố và cựcđoan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.