Tư lệnh Iran dọa tiến hành tấn công phủ đầu Israel

Tướng Iran tuyên bố có thể tiến hành cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Israel nếu biết chắc rằng Israel chuẩn bị tấn công Iran.
Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh, Tư lệnh lực lượng tên lửa thuộc Vệ binh Cách mạng Iran ngày 23/9 tuyên bố nước này có thể tiến hành cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Israel nếu biết chắc rằng nhà nước Do Thái đang chuẩn bị tấn công Iran.

Kênh truyền hình Al-Alam tiếng Arập thuộc sở hữu nhà nước dẫn lời ông Al-Alam nói: “Iran sẽ không khơi mào bất cứ cuộc chiến nào nhưng có thể ra đòn phủ đầu nếu biết chắc rằng các kẻ thù đang chuẩn bị tấn công mình”.

Ông đồng thời cảnh báo bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ Iran sẽ châm ngòi cho một cuộc “Chiến tranh thế giới thứ ba”. Ông nêu rõ: “Chúng tôi không thể hình dung chế độ Zion sẽ tiến hành chiến tranh mà không có sự hậu thuẫn của Mỹ. Do đó, nếu nổ ra một cuộc chiến, chúng tôi sẽ giao chiến với cả hai nước này và chắc chắn sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ. Trong trường hợp đó, những yếu tố khôn lường và khó kiểm soát sẽ xảy ra và có thể biến thành cuộc Chiến tranh thế giới thứ ba”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày càng nhiều động thái ám chỉ nước này sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời chỉ trích lập trường của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng cần có thêm thời gian để các biện pháp trừng phạt và ngoại giao có thể ngăn chặn Iran sở hữu bom nguyên tử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục