Tư lệnh Lục quân Thái kêu gọi các bên tiến hành đối thoại

Tư lệnh Lục quân Thái cho biết quân đội sẽ giữ vai trò trung lập đồng thời hối thúc đối thoại giữa chính phủ và người biểu tình.
Tư lệnh Lục quân Thái kêu gọi các bên tiến hành đối thoại ảnh 1Các binh sỹ Thái Lan bảo vệ hiện trường vụ nổ ngày 23/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 24/2 cho biết quân đội nước này không có kế hoạch can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, đồng thời hối thúc đối thoại giữa chính phủ và người biểu tình.

Trong bài phát biểu hiếm hoi được phát sóng trên truyền hình, ông Prayuth Chan-ocha chỉ rõ so với đợt bất ổn lần trước vào năm 2010, cuộc biểu tình hiện nay có sự tham gia của nhiều phe nhóm hơn và khó xác định được ai đứng về bên nào.

Quân đội Thái Lan đã làm đảo chính nhiều lần kể từ khi Thái Lan trở thành nước quân chủ lập hiến vào năm 1932.

Năm 2006, lực lượng này đã lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, anh trai Thủ tướng đương nhiệm Yingluck Shinawatra, đồng thời dập tắt làn sóng biểu tình hồi năm 2010, song hiện vẫn đứng ngoài cuộc khủng hoảng ở quốc gia Đông Nam Á này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục