Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhà báo Mexico Pedro Estrada Vega đánh giá thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với Việt Nam, đồng thời tạo nguồn cổ vũ đối với nhiều dân tộc trên thế giới trong cuộc đấu tranh giành độc lập và quyền tự quyết. Từ góc nhìn của một người nhiều năm tìm hiểu và trực tiếp đến Việt Nam, ông Pedro Estrada cho rằng những giá trị lịch sử đó tiếp tục được thể hiện qua hình ảnh một đất nước hòa bình, năng động và ngày càng hội nhập.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Mexico, nhà báo Pedro Estrada đánh giá Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với Mặt trận Việt Minh làm nòng cốt tập hợp và đoàn kết toàn dân, đã đưa cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền đi đến thắng lợi, mở ra bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thắng lợi này tạo tiền đề để Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Theo nhà báo Mexico, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám không chỉ giới hạn trong phạm vi Việt Nam mà còn có sức lan tỏa đối với các dân tộc đang đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và giành quyền tự quyết. Việt Nam đã cho thấy một dân tộc, dù ở vị thế yếu hơn về vật chất, vẫn có thể giành và bảo vệ độc lập bằng ý chí, sự đoàn kết và niềm tin vững chắc vào mục tiêu của mình.
Đề cập đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo Pedro Estrada đánh giá Người là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn của thế kỷ XX.
Theo ông, tư tưởng và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ gắn với sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam mà còn tạo cảm hứng cho nhiều phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Nhà báo Mexico đề cập việc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) năm 1987 khuyến nghị các quốc gia thành viên tham gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó ghi nhận những đóng góp của Người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Ông Pedro Estrada cho biết hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được biết đến tại Mexico từ nhiều thập kỷ qua, đồng thời dẫn lại nhận định của cựu Tổng thống Mexico Lázaro Cárdenas del Río (nhiệm kỳ 1934-1940), người từng so sánh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Mahatma Gandhi - hai nhà lãnh đạo tiêu biểu của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc tại châu Á và cũng là những tấm gương về sự chính trực, tận tụy, không màng danh lợi và hết lòng phụng sự nhân dân.
Từ những câu chuyện lịch sử, nhà báo Pedro Estrada đặc biệt ấn tượng với sự thay đổi của Việt Nam trong những thập kỷ gần đây. Theo ông, nếu trước đây Việt Nam thường xuất hiện trên truyền thông quốc tế với hình ảnh gắn liền với chiến tranh và cuộc đấu tranh giành độc lập, thì ngày nay "đất nước hình chữ S" ngày càng được biết đến với một diện mạo mới, năng động, phát triển và chủ động hội nhập quốc tế.
Nhà báo Mexico cho biết ông đã trực tiếp chứng kiến những đổi thay của Việt Nam qua 3 chuyến thăm trong 3 năm qua, mỗi chuyến kéo dài khoảng 1 tháng. Ông đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học, giáo dục đến du lịch. Điều để lại ấn tượng sâu sắc với nhà báo Pedro Estrada không chỉ là sự phát triển của đất nước mà còn là con người Việt Nam.
Ông Pedro Estrada cho biết đã kết bạn với nhiều người Việt Nam và nhận được sự hỗ trợ, tình cảm trong các chuyến đi. Những trải nghiệm này giúp ông có cái nhìn gần gũi hơn về đất nước mà ông đã dành nhiều năm tìm hiểu và viết bài. “Tôi yêu Việt Nam, yêu nhân dân Việt Nam”, ông chia sẻ, đồng thời cho biết Việt Nam và nhân dân Việt Nam sẽ luôn ở trong trái tim ông.
Nhà báo Mexico cũng nhận định Việt Nam và Mexico, dù cách xa nhau về địa lý, nhưng có những điểm tương đồng trong lịch sử khi nhân dân hai nước đều từng trải qua những cuộc đấu tranh giành độc lập và những giai đoạn chuyển đổi kinh tế-xã hội đầy khó khăn. Những trải nghiệm đó góp phần tạo nên sự đồng cảm và là một trong những nền tảng của quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc. Ông nhắc lại dấu mốc hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 và đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương trong hơn nửa thế kỷ qua.
Nhà báo Pedro Estrada bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Việt Nam, gọi đây là một “đất nước tươi đẹp, hình mẫu về phát triển và công bằng”, nơi ông mong muốn sẽ có thêm nhiều dịp trở lại.
81 năm sau mùa Thu 1945, Việt Nam đã đi qua một chặng đường dài từ giành độc lập, bảo vệ chủ quyền đến xây dựng và hội nhập. Qua góc nhìn của một nhà báo Mexico đã nhiều lần đến Việt Nam, hình ảnh đất nước hôm nay không chỉ được nhìn nhận qua những trang sử hào hùng mà còn qua những thành tựu phát triển, con người và tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữa Việt Nam và Mexico./.
Chặng đường đầy tự hào của dân tộc Việt Nam dưới góc nhìn của nhà báo Argentina