Tunisia: Đảng Hồi giáo Ennahda đồng ý tham gia chính phủ liên hiệp

Đảng Hồi giáo Ennahda theo đường lối ôn hòa đã đồng ý tham gia chính phủ liên hiệp ở Tunisia cùng với đảng thế tục Nidaa Tounes.
Tunisia: Đảng Hồi giáo Ennahda đồng ý tham gia chính phủ liên hiệp ảnh 1Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi (phải) xem xét danh sách nội các mới do Thủ tướng được chỉ định Habib Essid đệ trình ngày 23/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, đảng Hồi giáo Ennahda theo đường lối ôn hòa đã đồng ý tham gia chính phủ liên hiệp ở Tunisia cùng với đảng thế tục Nidaa Tounes.

Tuyên bố này do lãnh đạo Đảng Ennahda Rached Ghannouchi đưa ra với báo giới sau cuộc họp ngày 1/2 với Thủ tướng mới đắc cử Habib Essid.

Động thái trên có thể thúc đẩy sự ổn định ở Tunisia, đất nước vừa trải qua quá trình chuyển tiếp dân chủ bốn năm sau làn sóng nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo Zine El-Abidine Ben Ali.

Thỏa thuận này đạt được sau khi nội các mới do Thủ tướng Essid chỉ định hồi tuần trước đối mặt với nguy cơ bị các đảng chủ chốt trong quốc hội, trong đó có đảng Ennahda, bác bỏ nhằm phản đối danh sách các bộ trưởng. Trong nội các mới do ông Essid đề cử không có vị trí nào dành cho đảng Hồi giáo ôn hòa.

Trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 10/2014, đảng Nidaa Tounes đã giành nhiều ghế nhất và có quyền đứng ra thành lập chính phủ liên hiệp. Lãnh đạo đảng này, ông Beji Caid Essebsi cũng đắc cử tổng thống.

Theo thỏa thuận đạt được giữa đảng Nidaa Tounes và các đối tác nhỏ hơn trong quốc hội, chính phủ liên hiệp mới sẽ gồm các thành viên thuộc đảng Nidaa Tounes, đảng Ennahda, đảng cực tả Mặt trận Nhân dân và đảng tự do Afek Tounes. Trong đó, đảng Nidaa Tounes sẽ nắm giữ nhiều vị trí chủ chốt, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Y tế...

Thủ tướng Essid có thể sẽ công bố nội các mới trong ngày 2/2 trước khi trình danh sách lên quốc hội thông qua vào ngày 4/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục