Tunisia tuyên bố sẽ không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran

Theo người phát ngôn của Thủ tướng Tunisia, nước này đang tìm kiếm mối quan hệ hợp tác rộng lớn hơn với Iran sau khi cộng đồng quốc tế dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Tehran.
Tunisia tuyên bố sẽ không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: iran-daily.com)

Các nguồn tin khu vực ngày 10/2 dẫn lời người phát ngôn Chính phủ Tunisia tuyên bố nước này sẽ không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran giống như một số quốc gia Arập khác đã làm theo Saudi Arabia, đồng thời cho biết Tunisia đang tìm kiếm mối quan hệ hợp tác rộng lớn hơn với Iran sau khi cộng đồng quốc tế dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Tehran.

Ông Khaled Shawkat, người phát ngôn của Thủ tướng Tunisia, nêu rõ: "Chúng tôi không muốn can thiệp vào các vấn đề liên quan đến Iran hay các quốc gia Hồi giáo Arập khác. Chúng tôi cũng sẽ không cho phép các nước khác can thiệp vào công việc nội bộ của Tunisia."

Ông Shawkat cũng cho hay Tunisia sẽ thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trước đó với Tehran vì "các chính phủ phương Tây đã bình thường hóa quan hệ với Iran sau khi đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran."

Ông Shawkat đưa ra phát biểu trên sau khi Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và một số quốc gia Arập khác bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Saudi Arabia trong cuộc chiến ngoại giao với Iran, vốn bùng phát sau khi Riyadh hành quyết một giáo sỹ nổi tiếng Hồi giáo dòng Shi'ite ngày 2/1 và những người biểu tình phản đối Tehran đã đập phá các cơ quan đại diện ngoại giao của Saudi Arabia tại Iran. Iran và Tunisia có mối quan hệ thân thiện và lâu đời trong hàng thập kỷ qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục