Tuổi 30 của Kate

Tuổi 30 của công nương nước Anh Kate Middleton

Ở tuổi 30, Kate Middledon đã bắt đầu cho thấy, cô cũng có thể tạo sự thu hút giống như công nương Diana, mẹ chồng quá cố của cô.
Catherine Middleton, nữ công tước xứ Cambridge, đã bước sang tuổi 30 vào ngày hôm nay (9/1), chín tháng sau cuộc hôn nhân đình đám với Hoàng tử William. Các tờ báo lá cải đã rộ lên tin đồn rằng cậu em trai yêu quý của William, hoàng tử Harry, và cô em gái của Catherine, Pippa Middleton, đang chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật xa hoa cho người phụ nữ mà một ngày nào đó có thể trở thành Nữ hoàng Anh. Tuy nhiên, gia đình hoàng gia đã khẳng định rằng đây sẽ là một bữa tiệc không phô trương. Chỉ một ngày trước lễ sinh nhật 30 tuổi của mình, công nương Kate Middleton xuất hiện rạng ngời trước công chúng bên cạnh hoàng tử William trong lễ công chiếu của bộ phim “War Horse.” Theo Ingrid Seward, chủ bút tờ tạp chí hoàng gia Majesty, thì công nương Kate Middleton – thường được mọi người gọi là Kate – đã trở thành một ngôi sao khi bước sang thập kỉ thứ tư của cuộc đời. Seward đã viết trên tờ tạp chí Sunday Express rằng: “Cô ấy đã không sai lầm, mà hơn thế, cô đã cho mọi người thấy rằng mọi việc đều trở nên dễ dàng.” Đám cưới của Catherine với hoàng tử William hồi cuối tháng Tư năm ngoái đã được theo dõi bởi 2 tỷ người qua truyền hình. Gương mặt của cô đã bao phủ hàng triệu bìa tạp chí, mỗi trang phục của cô đều được đưa ra bình luận và có thể ngay lập tức trở thành trang phục bán chạy nhất, giống như công nương Diana, mẹ của hoàng tử William. Trong khi đó, những tờ tạp chí về người nổi tiếng đã soi mói tất cả các bức ảnh của cô để xem liệu cô đã có bầu hay chưa, và áp lực này chắc chắn sẽ ngày càng tăng. Catherine sống cách xa với ống kính của giới truyền thông. Cô đang ở Anglesay, miền bắc xứ Wales, nơi mà hoàng tử William đang làm phi công trong đội cứu hộ của Hoàng gia Anh. Việc xuất hiện trước giới truyền thông của cô cũng được kiểm soát cẩn thận. Phóng viên hoàng gia của BBC Peter Hunt nói: “Cô ấy, cũng như hoàng tử William, đang bước đi thận trọng với vận mệnh của mình.” Kể từ khi đám cưới diễn ra, cô mới chỉ tham gia khoảng 15 sự kiện chính thức của Anh, và một tour du lịch với William ở Canada và California. Đây là một con số rất nhỏ bé so với các thành viên khác của gia đình hoàng gia. Mọi người hiếm khi nhìn thấy cô ấy, và thậm chí còn ít nghe thấy cô ấy hơn. Catherine chưa lần nào phát biểu chính thức trước công chúng. Thế nhưng, cô vẫn trở nên nổi tiếng, và bất cứ ai gặp cô cũng đều nói rằng cô luôn sẵn sàng tiếp chuyện mọi người và luôn tỏ ra hòa nhã. Khi cô lần đầu tiên xuất hiện với gia đình hoàng gia trong ngày Lễ Giáng Sinh truyền thống tại nhà thờ, mọi người đã tin rằng Catherine, trong chiếc áo khoác màu mận, là mẫu người mà công chúng muốn thấy. Trong tháng này, theo truyền thống hoàng gia, cô thông báo sẽ hỗ trợ các tổ chức từ thiện, và cam kết trở thành người tình nguyện, chủ yếu ở những vùng gần Anglesey. Cô sẽ liên kết với một nhốm để giúp những trẻ em khuyết tật thông qua hoạt động nghệ thuật, và một tổ chức từ thiện giúp những người nghiện ma túy trở lại cuộc sống bình thường. Cô đã dần đi theo con đường giống người mẹ quá cố của hoàng tử William, công nương Diana, người đã từng đấu tranh cho các hoàn cảnh khó khăn như những người mắc bệnh AIDS, hay những nạn nhân của bom mìn.
Tuổi 30 của công nương nước Anh Kate Middleton ảnh 1
Kate Middleton cùng chồng trong buổi công chiếu War Horse (Nguồn: IBT)
Trong bình luận của mình về những cam kết từ thiện của Catherine, tờ Independent đã nói “đây là sự sắp xếp phù hợp cho tất cả mọi người. Các tổ chức từ thiện sẽ nhận được tiền. Công nương sẽ có được địa vị trong lòng công chúng. Điều này rất cần thiết bởi trong những tháng qua, đằng sau tính cách thân thiện và nụ cười rạng rỡ, thành viên mới của hoàng gia này đã được cho là hơi ngốc nghếch.” Tuy nhiên, những sự bới móc như bình luận trên là rất ít, và khi bước sang tuổi 30, hình ảnh được yêu mến của Catherine đã tràn ngập trên báo, và báo giới có lẽ cũng sẽ theo đuổi cô như đã từng với công nương Diana trước đây. Robert Jobson, tác giả của cuốn sách “William and Kate: Love Story” nói với AFP rằng cô nên chống lại áp lực thay đổi tính cách của mình, cái đã thu hút hoàng tử Anh ngay từ lần đầu tiên gặp khi họ còn là sinh viên tại đại học tại Scotland. Ông nói, mỗi người đều có kì vọng của mình, nhưng điều đó quan trọng với Kate nếu cô được mọi người chấp nhận khi là chính mình. Bạn không thể là một công nương hoàn hảo đối với giới truyền thông, bạn không thể tạo ra hình ảnh một công nương trên màn hình máy tính và biến theo ý thích của mình. Bạn phải chấp nhận rủi ro và phải thể hiện cá tính của mình. Nhưng hiện giờ, Catherine thực sự không có cơ hội làm việc đó.”/.
Bích Ngọc (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục