Tướng Israel đề xuất kế hoạch an ninh mới cho hòa bình với Palestine

Thiếu tướng về hưu Gadi Shamni cho rằng Israel nên xúc tiến thực hiện một hệ thống an ninh đa lớp mới nhằm giúp mở đường cho thỏa thuận hòa bình hai nhà nước với người Palestine.
Tướng Israel đề xuất kế hoạch an ninh mới cho hòa bình với Palestine ảnh 1Thiếu tướng Gadi Shamni. (Nguồn: haaretz.com)

Truyền thông Israel ngày 4/6 dẫn lời Thiếu tướng về hưu Gadi Shamni cho rằng nước này nên xúc tiến thực hiện một hệ thống an ninh đa lớp mới nhằm giúp mở đường cho thỏa thuận hòa bình hai nhà nước với người Palestine và giải quyết mối lo của nhiều người Israel.

Theo Tướng Shamni, những đề xuất này bao gồm việc tái triển khai theo giai đoạn các lực lượng an ninh Israel và có thể tạo động lực nhiều hơn cho hòa bình.

Kế hoạch mang tên "Hệ thống an ninh cho giải pháp hai nhà nước" này nhằm chứng minh các biện pháp an ninh "có thể cung cấp cho cả người Israel và Palestine một mức độ an ninh tương đương hoặc lớn hơn so với việc triển khai của Israel hiện nay tại Bờ Tây. Các biện pháp như vậy có thể phù hợp với những nhu cầu của người Palestine về chủ quyền và lòng tự trọng."

Kế hoạch đề xuất một hệ thống an ninh đa lớp bằng mối quan hệ tốt hơn với thế giới Arab, bao gồm những nước như Saudi Arabia như lớp đầu tiên, quan hệ mạnh hơn với Ai Cập và Jordan như lớp thứ hai và hệ thống an ninh biên giới trên sông Jordan là lớp thứ ba.

Đề xuất này cũng kêu gọi một lực lượng an ninh phi quân sự của Palestine, một đơn vị tinh nhuệ nhỏ chống khủng bố của người Palestine, một trung tâm tác chiến chung Israel-Palestine, và một cam kết dài hạn của Mỹ đối với an ninh của cả hai nước và những quốc gia láng giềng.

Tướng Shamni cho rằng Israel "đủ mạnh" để chấp nhận rủi ro khi thực hiện hệ thống an ninh mới này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục