Tướng Rwanda làm Tư lệnh phái bộ của LHQ tại Mali

Ngày 11/6, Tướng Rwanda Jean-Bosco Kazura vừa được Liên hợp quốc chỉ định làm Tư lệnh Phái bộ hỗn hợp Liên hợp quốc về ổn định Mali.
Tạp chí Afrique ngày 11/6 của nước này cho biết Tướng Rwanda Jean-Bosco Kazura vừa được Liên hợp quốc chỉ định làm Tư lệnh Phái bộ hỗn hợp Liên hợp quốc về ổn định Mali (MINUSMA).

Theo nguồn tin trên, với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, Tướng Kazura đã chiếm chọn ưu thế trong cuộc đua vào vị trí này và giành chiến thắng trước đối thủ người Cộng hòa Chad.

Trước đó, ông từng đảm nhiệm vị trí Phó Tư lệnh Phái bộ Liên minh châu Phi tại Sudan (MUAS) hồi cuối năm 2007, tiền thân của Phái bộ hỗn hợp Liên hợp quốc - AL tại Sudan hiện nay.

Phái bộ MINUSMA gồm 12.600 binh sỹ, dự kiến sẽ được triển khai tới quốc gia Tây Phi Mali từ ngày 1/7 nếu điều kiện an ninh cho phép.

Phái bộ có nhiệm vụ bình ổn tình hình tại các thành phố chính và giúp đỡ chính quyền Mali khôi phục quyền lực trên toàn lãnh thổ.

Ngoài ra, MINUSMA cũng có đảm nhiệm vai trò giám sát trong cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 28/7 tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục