Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cọ sát với nhiều CLB mạnh của châu Á

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu với nhiều đối thủ mạnh tại Giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á nhằm cọ xát, lấy kinh nghiệm trước khi tham dự SEA Games 32.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến tấm huy chương bạc SEA Games 23. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến tấm huy chương bạc SEA Games 23. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Ngày 11/4, Giải vô địch các câu lạc bộ bóng chuyền nữ châu Á 2023 được công bố tại trụ sở Tổng cục Thể dục Thể thao với lịch thi đấu bắt đầu từ ngày 25/4 tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc. 

Theo đó, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam sẽ tham dự giải đấu này với tên gọi Sport Center 1 (Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 1) với mục đích tích lũy kinh nghiệm trước khi tham dự SEA Games 32 vào đầu tháng 5/2023. 

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, ông Trần Đức Phấn cho biết: "Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải cấp câu lạc bộ với các đối thủ đều là đội mạnh nhất đến từ nhiều quốc gia. Giải đấu có chuyên môn cao nên chúng ta khó có cơ hội vô địch. Nhiệm vụ chính được đặt ra là đội tuyển có trình diễn tốt nhất. Sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn tại SEA Games 32 nên giải đấu tại Vĩnh Phúc sẽ là cuộc cọ xát quan trọng.”  

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện tại Ninh Bình trước thềm SEA Games 32. (Ảnh: VFV)

Giải vô địch các câu lạc bộ bóng chuyền nữ châu Á 2023 diễn ra từ ngày 25/4 với thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm tại vòng bảng. Sau đó, căn cứ vào kết quả, các đội sẽ thi đấu xếp hạng chung cuộc từ ngày 30/4.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải đấu với 17 cầu thủ đang hội quân tại Ninh Bình. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết sẽ dựa vào phong độ và màn trình diễn ở giải đấu trước mắt để chọn lựa nhóm cầu thủ chính thức tham dự SEA Games 32. 

Tại SEA Games 32, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rơi vào bảng B cùng Campuchia (chủ nhà), Philippines và Myanmar. Còn lại, bảng A gồm Malaysia, Indonesia, Thái Lan (đương kim vô địch) và Singapore. 

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và vận động viên đặt mục tiêu giành huy chương bạc trở lên tại SEA Games 32./. 

Danh sách các đội tham dự Giải vô địch các câu lạc bộ bóng chuyền nữ châu Á 2023

Bảng A: Sport Center 1 (Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam), Câu lạc bộ Paykan (Iran), Hisamitsu Springs (Nhật Bản) và King Whale Taipei (Đài Bắc Trung Hoa).

Bảng B: Câu lạc bộ Altay VC (Kazakhstan), Diamon Food – Fine Chef Sport Club (Thái Lan), Liaoning Donghua Volleyball Club (Trung Quốc), Khuvsgul Erchim VC (Mông Cổ) và Hip hing VB Club (Trung Quốc).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục