Tuyển thủ Chương Thị Kiều được trao Giải thưởng Fair Play 2019

Trong trận Chung kết tại SEA Games 30, Chương Thị Kiều không may bị rách một mảng da đùi chảy máu nhưng vẫn kiên cường cắn răng nén đau, sát cánh với đồng đội chiến đấu suốt 120 phút.
Tuyển thủ Chương Thị Kiều được trao Giải thưởng Fair Play 2019 ảnh 1Trung vệ Chương Thị Kiều nhận giải Nhất Giải thưởng Fair Play 2019. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Sáng 9/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tổng kết, trao giải Giải thưởng Fair Play (Bóng đá cao thượng) năm 2019 và Công bố Giải thưởng Fair Play năm 2020.

Trung vệ Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam Chương Thị Kiều đã giành giải Nhất Giải thưởng Fair Play 2019.

Giải thưởng dự kiến công bố, trao giải vào đầu năm 2020, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Giải thưởng Fair Play 2019 phải hai lần tạm hoãn. Tuy nhiên, sự kiện lần này cũng đánh dấu nét đẹp, sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trong giai đoạn hiện nay.

Sau nhiều vòng tuyển lựa, Ban Tổ chức và Hội đồng thẩm định đã chọn ra năm đề cử lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Fair Play 2019. Trên cơ sở này, Ban Tổ chức gửi phiếu đến 155 thành viên gồm các chuyên gia, huấn luyện viên, trọng tài, giám sát và những phóng viên phụ trách lĩnh vực bóng đá để̀ bầu chọn.

[Chương Thị Kiều chưa thể phẫu thuật chấn thương đầu gối vì COVID-19]

Vượt qua bốn ứng viên khác, tuyển thủ Chương Thị Kiều đã giành Giải thưởng Fair Play 2019 với 695 điểm. Đây là kết quả xứng đáng với tinh thần cống hiến của nữ cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Trong trận Chung kết Bóng đá nữ Việt Nam-Thái Lan tại SEA Games 30, sau một pha cản phá bóng quyết liệt, Trung vệ Chương Thị Kiều không may bị rách một mảng da đùi chảy máu. Cô gái dân tộc Khmer vẫn kiên cường cắn răng nén đau, sát cánh với đồng đội chiến đấu suốt 120 phút, cùng Đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 30.

Xếp thứ hai là trọng tài Ngô Duy Lân với số điểm 574 điểm. Ông là người giúp cầu thủ thoát hiểm cắn lưỡi trong tình trạng vô thức, trong trận đấu giữa Becamex Bình Dương và Câu lạc bộ Hà Nội tại vòng 8 Giải Bóng đá vô địch Quốc gia V. League 2019.

Xếp hạng ba với số điểm 457 là hành động đẹp của hai chiến sỹ Cảnh sát Cơ động tỉnh Nam Định (Đại úy Trần Đức Giảng và Trung sỹ Trần Thanh Hiếu) cứu em bé trong biển người sân Thiên Trường (Nam Định) tại V. League 2019.

Trong khi đó, “Tinh thần đồng đội của tập thể U-22 Việt Nam tại SEA Game 30” đứng ở vị trí thứ tư. Hạng năm là nghĩa cử đẹp của hai nữ cổ động viên Vũ Thanh Thúy và Bùi Thị Hồng Hạnh, những người đã lặn lội mang 60kg thực phẩm sang Philippines cho hai đội Bóng đá nam và nữ dự SEA Games 30. Ban Tổ chức vinh danh huấn luyện viên Mai Đức Chung vì những đóng góp to lớn của ông cho Bóng đá Việt Nam.

Giải thưởng Fair Play được tổ chức từ năm 2012 nhằm tôn vinh lối chơi đẹp, phong cách thi đấu cao thượng, trong sáng cùng những hình ảnh đẹp cả trong và ngoài sân cỏ của bóng đá Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục