Tỷ giá liên ngân hàng tăng, doanh nghiệp ngậm ngùi

Sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng lên tới 20.693 đồng/USD, nhiều doanh nghiệp đang phải tìm cách xoay xở với những đơn báo giá mới.

Họ cũng cố thuyết phục giữ chân khách hàng khi giá cả ngày một leo thang. Trong khi đó, các điểm đổi USD lại tranh thủ đẩy giá lên mức cao nhất có thể.
Sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng lên tới 20.693 đồng/USD, nhiều doanh nghiệp đang phải tìm cách xoay xở với những đơn báo giá mới. Họ cũng cố thuyết phục giữ chân khách hàng khi giá cả ngày một leo thang.

Trong khi đó, các điểm đổi USD lại tranh thủ đẩy giá lên mức cao nhất có thể.

Nơi ngậm ngùi vắng khách, nơi tranh thủ bán vét

Qua tìm hiểu Salon ôtô An Phú ở K3 Phạm Hùng, giá xe cũng có nhích lên nhưng chưa nhiều vì tại đây còn một lượng xe nhập về trước Tết Nguyên đán khi tỷ giá chưa điều chỉnh. Giá thành bán xe ở đây mới nhích lên khoảng 10 triệu đồng/xe, chưa đến mức làm khách hàng phải chùn bước.

Anh Tuấn, đại diện Salon ôtô An Phú cho biết thời điểm sau Tết, khách đến mua xe ở cửa hàng anh tuy có giảm nhưng vẫn ở mức khá vì họ tranh thủ mua nốt số xe tồn nhập theo đơn giá cũ.

Theo anh Tuấn, với tỷ giá tăng mạnh như vậy, giá xe sẽ tăng ít nhất 15 triệu đồng/xe, nhiều sẽ lên tới 100 triệu/xe. Như vậy, với những chiếc xe Kia Morning được coi là hàng bình dân trước kia chỉ bán với giá khoảng 390-400 triệu đồng/xe nay phải đội lên tới gần 420 triệu đồng/xe. Dòng xe Camry cũng tăng tới 38-45 triệu đồng/xe.

Tuy nhiên, anh Tuấn cho rằng hiện nay khách hàng đi mua xe họ cũng hiểu rằng việc giá thành xe lên là đương nhiên khi tỷ giá liên ngân hàng tăng cao. Vì vậy, với những khách hàng có nhu cầu thực sự họ vẫn vui vẻ chấp nhận.

Không được may mắn như Salon ôtô của anh Tuấn, chị Lê Thị Ánh Hồng, Phó Giám đốc Công ty ôtô Tín Phát cho biết nếu trước Tết, một ngày salon của chị bán được 10 xe thì thời điểm này có ngày chỉ bán được một xe. Dòng xe gia đình có giá dưới 1 tỷ đồng được nhiều người mua trước Tết hiện nay cũng vắng hẳn. Nhiều khách than giá xe đắt hơn so với trước Tết nhiều quá.

Chị Hồng cho rằng lượng khách sau Tết vắng vẻ một phần là vì giá xe tăng nhưng cũng do nhu cầu của khách hàng giảm. Theo chị Hồng, khi tỷ giá tăng, đầu vào của xe tăng, đầu ra ắt cũng phải tăng theo và người thiệt ở đây chính là những khách hàng đi mua xe. Hiện nay giá xe ôtô tăng trung bình từ 2.000-3.000 USD/xe.

Khác với những salon ôtô, Công ty cổ phần Dịch vụ in Bưu điện dường như chưa bị chịu ảnh hưởng nhiều vì đợt tăng tỷ giá này. Đại diện của công ty cho biết, nguyên liệu nhập khẩu chính của công ty là giấy và mực in. Đợt hàng mà công ty đặt trước Tết vẫn theo đơn giá cũ nên chưa có sự thay đổi. Tuy nhiên, với việc tăng tỷ giá thì chắc chắn rằng đơn đặt hàng tới của công ty phải theo giá thị trường, việc tăng giá là bất khả kháng.

Điều chỉnh tỷ giá có tính dài hạn hơn

Trong khi doanh nghiệp kêu trời vì tỷ giá tăng cao thì tại các ngân hàng thương mại và các điểm giao dịch USD trên thị trường tự do lại có vẻ sôi động hơn. Các ngân hàng đều đã niêm yết tỷ giá quy đổi USD ở mức cao.

Cụ thể, tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương (VCB), giá USD quy đổi được niêm yết ở mức 20.720-20.920 đồng/USD (mua-bán). Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương (Vietinbank) được công bố ở mức 20.900-20.920 đồng/USD (mua-bán); Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu là 20.900-20.920 đồng/USD (mua-bán).

Tiếp đà tăng của những ngày trước đó, tại các điểm quy đổi USD tự do trên phố Hà Trung trong ngày hôm nay (14/2), giá USD quy đổi tiếp tục được đẩy lên cao. Giá USD quy đổi trên thị trường tự do sáng cùng ngày phổ biến ở 21.600-21.700 đồng/USD (mua-bán).

Như vậy, so với thời điểm ngày đầu tiên điều chỉnh tỷ giá (11/2), giá USD trên thị trường tự do đã tăng 230 đồng/USD; đang dần bỏ xa giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại tới 780 đồng/USD.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu đã khẳng định thời điểm hiện nay là hoàn toàn thích hợp và thuận lợi để điều chỉnh tỷ giá, khi hiện nay trạng thái ngoại tệ của các ngân hàng thương mại dương rất lớn, nguồn ngoại hối khá dồi dào so với các lần điều chỉnh trước nên thị trường không hề bị “sốc”. Điểm khác biệt lớn nhất trong lần điều chỉnh này là Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra một cơ chế điều hành tỷ giá mới, với thông điệp có tính dài hạn hơn đối với thị trường.

Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cũng cho rằng việc điều hành linh hoạt tỷ giá sẽ theo hai chiều, có lên có xuống theo tín hiệu của thị trường, phù hợp với cung cầu; bám sát những diễn biến trên thị trường ngoại hối.

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng và các ngân hàng thương mại triển khai các biện pháp cần thiết để phát triển thị trường ngoại hối, trong đó có việc cho phép áp dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro theo thông lệ quốc tế để các doanh nghiệp và ngân hàng tăng tính chủ động trong kinh doanh và phòng ngừa rủi ro hiệu quả hơn.

Đại diện các ngân hàng thương mại và Hiệp hội Ngân hàng cho rằng bước điều chỉnh tỷ giá ngày 11/2 của Ngân hàng Nhà nước là thích hợp, đúng với kỳ vọng thị trường. Vì vậy, mặc dù lần điều chỉnh này tương đối sâu so với các lần điều chỉnh trước đó, nhưng thị trường không hề bị “sốc.”

Đại diện các ngân hàng thương mại cũng đề xuất Ngân hàng Nhà nước có các biện pháp khuyến khích áp dụng các công cụ phái sinh để các doanh nghiệp và ngân hàng tăng tính chủ động trong kinh doanh và phòng ngừa rủi ro hiệu quả, nhằm phát triển an toàn, lành mạnh thị trường ngoại hối./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục