Tỷ lệ dự thi vào nhiều trường khối lực lượng vũ trang đạt trên 90%

Trong khi tỷ lệ thí sinh đến thi tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước chỉ đạt gần 74,5% thì ở nhiều trường thuộc khối lực lượng vũ trang nhân dân, tỷ lệ này là trên 90%.
Tỷ lệ dự thi vào nhiều trường khối lực lượng vũ trang đạt trên 90% ảnh 1Thí sinh làm thủ tục dự thi môn Toán. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Trong khi tỷ lệ thí sinh đến thi tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước chỉ đạt gần 74,5% thì ở nhiều trường thuộc khối lực lượng vũ trang nhân dân, tỷ lệ này là trên 90%.

Cụ thể, theo Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), thống kê từ 17 trường khối quân đội cho thấy, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt tỷ lệ 86,49%; trong đó, nhiều trường đạt tỷ lệ trên 90% như Học viện Hải quân 92,4%, Trường Sỹ quan Kỹ thuật Quân sự  trên 91%; Trường Sỹ quan Pháo binh 91,37%, Trường Sỹ quan Công binh 92,36%, Trường Đại học Nguyễn Huệ 92,64%, Trường Đại học Thông tin Liên lạc 95,5%... Tại trường Sỹ quan Không quân, con số này đạt đến 98,5%.

Ở khối trường công an nhân dân, tỷ lệ thí sinh đến dự thi còn cao hơn nữa. Theo tổng hợp nhanh của Cục Đào tạo (Bộ Công an), tỷ lệ làm thủ tục dự thi của các trường trung bình đạt 90,28%, cao nhất cả nước. Cụ thể, tỷ lệ thí sinh dự thi của Học viện An ninh nhân dân là 90,28%, Học viện Cảnh sát nhân dân là 91,92%, Đại học Kỹ thuật Hậu cần công an nhân dân đạt 92,26%, Đại học Phòng cháy chữa cháy đạt 93,24%...

Không chỉ tỷ lệ dự thi cao, năm nay, số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường khối lực lượng vũ trang cũng cao hơn năm ngoái.

Tổng số hồ sơ đăng ký vào khối trường quân đội khoảng 35.000 hồ sơ, tăng 1.000 bộ so với năm 2013. Tổng số hồ sơ dự thi vào các học viện, đại học khối công an nhân dân là 83.596 hồ sơ, tăng khoảng 30% so với 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục