Tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Indonesia Joko Widodo ở mức cao

70,1% số người được hỏi hài lòng về hiệu quả công việc của Tổng thống Widodo, tăng mạnh so với mức 57,5% vào năm 2015 và 66,4% vào năm 2017.
Tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Indonesia Joko Widodo ở mức cao ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widodo thị sát khu vực bị cháy rừng tàn phá tại Pekanbaru ngày 17/9/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo kết quả khảo sát mới nhất của tổ chức thăm dò dư luận Indo Barometer, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Indonesia Joko Widodo ở mức cao sau 100 ngày nhậm chức nhiệm kỳ hai.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn kết quả cuộc khảo sát được công bố hôm 16/2 cho biết 70,1% số người được hỏi hài lòng về hiệu quả công việc của Tổng thống Widodo, tăng mạnh so với mức 57,5% vào năm 2015 và 66,4% vào năm 2017.

[Tổng thống Indonesia cam kết hỗ trợ Trung Quốc chống dịch Covid-19]

Cuộc khảo sát nói trên được tiến hành từ ngày 9-15/1 vừa qua với 1.200 người tham gia tại 34 tỉnh và thành phố trên cả nước. Công chúng tiếp tục cho rằng đất nước đang đối mặt với các thách thức tương tự như trong nhiệm kỳ đầu.

Cụ thể, 32,1% số người được hỏi cho rằng kinh tế là vấn đề cấp bách nhất mà đất nước đang phải đối mặt, tiếp đó là việc làm (15,8%), giá cả các mặt hàng thiết yếu (11,3%) và nạn tham nhũng (7,8%).

Giám đốc điều hành của Indo Barometer, ông Muhammad Qodari cho biết tương tự như trong nhiệm kỳ đầu, các vấn đề mà Tổng thống Widodo đang phải đối mặt trong nhiệm kỳ thứ hai bị các vấn đề kinh tế chi phối.

Về phần mình, ông Rokhmin Dahuri, chính trị gia thuộc đảng Dân chủ Đấu tranh Indonesia (PDI-P) cầm quyền, cho rằng tỷ lệ ủng hộ cao đối với Tổng thống Widodo là điều có thể dự đoán trước, song không được chủ quan trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế vẫn trì trệ.

Cũng theo kết quả cuộc thăm dò dư luận tỷ lệ ủng hộ đối với nội các nhiệm kỳ hai của Tổng thống Widodo đạt 54,4%, cao hơn so với mức 46,8% đối với nội các nhiệm kỳ đầu của nhà lãnh đạo này vào năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục