Xuống thấp kỷ lục

Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản xuống thấp kỷ lục

Theo kết quả thăm dò dư luận, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Naoto Kan rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi Đảng DPJ lên nắm quyền.
Theo kết quả thăm dò dư luận do hai tờ nhật báo lớn của Nhật Bản là Asahi và Yomiuri thực hiện, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Naoto Kan đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) lên nắm quyền 2 năm trước.

Kết quả thăm dò dư luận của tờ Asahi cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của ông Kan là 14%, giảm so với 15% của tháng trước, trong khi tỷ lệ không ủng hộ cũng tăng 1%, lên 67%.

Theo báo Yomiuri, tỷ lệ ủng hộ nội các giảm từ 24% trong tháng trước xuống còn 18%, thấp hơn tỷ lệ ủng hộ thấp nhất 19% dành cho chính quyền tiền nhiệm của Thủ tướng Yukio Hatoyama, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng từ 63% lên 72%.

Kết quả thăm dò của cả hai tờ báo trên cũng cho thấy đa số người được hỏi ủng hộ việc giảm dần và ngừng hoàn toàn các nhà máy điện hạt nhân trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục