UAE khẳng định đã vượt qua khủng hoảng do đại dịch COVID-19

Cho rằng đại dịch COVID-19 đã dẫn đến nhiều thay đổi trong các hoạt động thường ngày như làm việc, học tập... nhưng Thái tử UAE khẳng định nước này đã vượt qua khủng hoảng một cách an toàn.
UAE khẳng định đã vượt qua khủng hoảng do đại dịch COVID-19 ảnh 1Hành khách làm thủ tục tại sân bay ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/10, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tuyên bố đã vượt qua cuộc khủng hoảng vì đại dịch COVID-19, đồng thời thông báo ghi nhận số ca mắc mới trong một tháng thấp nhất kể từ mùa Hè 2020.

Hãng thông tấn WAM dẫn tuyên bố của Thái tử Mohammed bin Zayed đảm bảo với người dân UAE rằng cuộc sống phải trở lại bình thường.

Cho rằng đại dịch COVID-19 đã dẫn đến nhiều thay đổi trong các hoạt động thường ngày như làm việc, học tập... nhưng Thái tử UAE khẳng định nước này đã vượt qua khủng hoảng một cách an toàn và dù phải trả giá nhưng đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm.

Theo nhà lãnh đạo UAE, bảy tiểu vương quốc ghi nhận chưa đến 200 ca mắc mới trong tháng qua và đây cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020. Hiện cuộc sống tại UAE gần như đã trở lại bình thường, với một số quy định nghiêm ngặt vẫn được áp dụng như giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

[Thế giới tiến gần tới mốc 250 triệu người nhiễm COVID-19]

Dubai cũng đang tổ chức triển lãm Expo 2020, khai mạc từ ngày 1/10 sau khi bị hoãn một năm vì đại dịch, để thu hút hàng triệu khách du lịch và tạo động lực để khôi phục kinh tế sau đại dịch. Vốn phụ thuộc vào du lịch, tiểu vương quốc Dubai là một trong những địa điểm đầu tiên mở cửa đón du khách, bắt đầu từ tháng 7/2020, chỉ vài tháng sau khi đại dịch quét qua.

Trong khi đó, tiểu vương quốc Abu Dhabi đợi đến tháng 12 cùng năm mới mở cửa đón du khách. Đến nay, UAE ghi nhận khoảng hơn 737.000 ca COVID-19, trong đó có 2.104 ca tử vong.

Israel cân nhắc nới lỏng thêm các quy định phòng dịch

Dẫn số liệu mới nhất do Bộ Y tế Israel công bố ngày 6/10 cho thấy tình hình dịch COVID-19 tại nước này tiếp tục ghi nhận những dấu hiệu khả quan và chính phủ sẽ thận trọng xem xét việc nới lỏng thêm các biện pháp giãn cách xã hội.

Cụ thể, số ca mắc mới và ca tử vong tại Israel đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1/8. Tỷ lệ dương tính trong tổng số trường hợp xét nghiệm giảm còn 2,32%. Hệ số lây nhiễm tiếp tục được thu hẹp.

UAE khẳng định đã vượt qua khủng hoảng do đại dịch COVID-19 ảnh 2Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một em nhỏ tại thành phố Tel Aviv. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dự kiến, tại cuộc họp nội các tối 6/10 (sáng 7/10 giờ Việt Nam), Chính phủ Israel sẽ quyết định về việc nới lỏng giãn cách tại các điểm công cộng như nhà hàng, bể bơi, phòng tập, rạp hát.

Theo Bộ Y tế Israel, đồ thị dịch COVID-19 tại nước này đang đi xuống là nhờ có thêm nhiều người được tiêm phòng. Tuy nhiên, giới chức y tế cho rằng để khẳng định làn sóng dịch bệnh thứ tư kết thúc hay không cần có thêm số liệu cập nhật kể từ khi học sinh trở lại trường học và nếu xu hướng giảm tiếp tục vào tuần tới thì có thể làn sóng dịch bệnh mới đã kết thúc.

Bên cạnh đó, giới chức sẽ theo dõi thêm biến thể Delta và nguy cơ xuất hiện các biến thể khác, trước khi mở cửa trở lại toàn bộ các hoạt động kinh tế xã hội.

Chính phủ Israel đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine bổ sung cho những người đã tiêm hai mũi và những người đã khỏi bệnh. Trong ngày 5/10 đã có thêm 40.000 người được tiêm bổ sung, nâng tổng số người được tiêm mũi ba và tương đương lên 3,63 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục