UAE và Mỹ nhất trí chung sức chống lại đe dọa tại Trung Đông

Ngoại trưởng UAE và Mỹ đã nêu bật cam kết chung nhằm chống lại chủ nghĩa cực đoan và đối phó với các mối đe dọa mà hai nước đang phải đối mặt tại Trung Đông, thúc đẩy Hiệp định Abraham.
UAE và Mỹ nhất trí chung sức chống lại đe dọa tại Trung Đông ảnh 1Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken. (Nguồn: mofaic)

Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 15/2 cho biết nước này và Mỹ đã nhất trí cùng chung sức chống lại chủ nghĩa cực đoan và các mối đe dọa khác ở Trung Đông, cũng như tiếp tục làm việc để thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa các quốc gia Arab và Israel.

Trước đó ngày 14/2, Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken và một số thành viên của Quốc hội Mỹ tại Washington để thảo luận về quan hệ song phương giữa hai nước.

[Mỹ nhấn mạnh cam kết trong tiến trình hòa bình Trung Đông]

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao UAE, tại cuộc gặp, hai bên đã nêu bật cam kết chung nhằm chống lại chủ nghĩa cực đoan và đối phó với các mối đe dọa mà hai nước đang phải đối mặt tại Trung Đông, cũng như tiếp tục làm việc để thúc đẩy các Hiệp định Abraham.

Các nhà ngoại giao hàng đầu của UAE và Mỹ cũng đã thảo luận về quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh, khí hậu, thương mại và đầu tư.

Mỹ đã khởi động tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel và thế giới Arab vào năm 2020. Nhờ các nỗ lực của Washington, Israel, UAE và Bahrain đã ký một bộ văn kiện được gọi là các Hiệp định Hòa bình Abraham vào tháng 9/2020.

Tháng 12/2020, Maroc đã ký hiệp định tương tự với Israel. Tháng 1/2021, Sudan cũng đã ký phần tuyên bố của Hiệp định Abraham, nhưng chưa ký văn bản chính thức với Israel, do giới lãnh đạo quân sự và dân sự ở Sudan vẫn bất đồng về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục