Uganda bắt các nghi can vụ đánh bom ở Campala

Nhà chức trách Uganda đã bắt toàn bộ nghi can đứng đằng sau ba vụ đánh bom làm 76 người thiệt mạng ở thủ đô Campala  hôm 11/7.
Nhà chức trách Uganda đã bắt giữ toàn bộ các nghi can đứng đằng sau ba vụ đánh bom liên tiếp làm 76 người thiệt mạng ở thủ đô Campala của nước này hôm 11/7.

Giám đốc Tình báo quân đội Uganda James Mugira cho biết: "Chúng tôi đã cam kết với người dân sẽ truy lùng các thủ phạm trong vụ tấn công này và đã giữ lời hứa. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã lên kế hoạch và thực thi các vụ tấn công hèn nhát này."

Ông Mugira đã đưa bốn nghi can tới cuộc họp báo, tất cả đều là công dân Uganda.

Trước đó, cảnh sát Uganda hồi giữa tháng 7 thông báo đã bắt giữ 17 kẻ tình nghi gây ra các vụ đánh bom đẫm máu trên. Trong số các đối tượng bị bắt có bốn người Ethiopia và hai thủ lĩnh Hồi giáo người Pakistan.

Tối 11/7, 76 người đã thiệt mạng do bom nổ giữa lúc hàng trăm người đang tụ tập xem trận chung kết World Cup 2010 giữa đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Tây Ban Nha.

Vụ thứ nhất xảy ra tại một câu lạc bộ bóng bầu dục, làm 49 người chết tại chỗ trong khi vụ thứ hai xảy ra tại một nhà hàng Ethiopia, làm 15 người chết tại chỗ và ít nhất ba người Mỹ bị thương nặng. Nhiều người bị thương đã tử vong sau đó. Nhóm vũ trang khét tiếng al-Shabaab ở Somalia đã lên tiếng nhận tránh nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục