Tìm kiếm đồng minh mới

Ukraine: Không đảng nào giành đa số tối thiểu ở QH

Không giành được đa số tối thiểu tại cơ quan lập pháp, chính đảng PR (Ukraine) sẽ phải tìm kiếm đồng minh mới để duy trì vị thế cầm quyền.
Tối 9/11, Ủy ban bầu cử Ukraine (SIK) đã công bố kết quả sơ bộ cuối cùng của cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII gồm 450 ghế vừa qua.

Theo đó, đảng "Các khu vực" (PR) cầm quyền về nhất với 188 ghế, khối đối lập thống nhất do đảng "Batkivshina" của cựu Thủ tướng Yulia Timoshenko đứng đầu, xếp thứ hai với 101 ghế. Xếp thứ ba là các ứng cử viên độc lập giành 45 ghế.

Ba chính đảng khác giành quyền đại diện tại Quốc hội khóa mới (xếp từ thứ 4 đến thứ 6) gồm đảng UDAR với 40 ghế, đảng Tự do chiếm 37 ghế và đảng Cộng sản (CPU) giành 32 ghế. Bốn chính đảng không giành quyền đại diện tại Quốc hội Ukraine vì không đạt được số phiếu ủng hộ tối thiểu 5%, nhưng có 7 ứng cử viên trở thành nghị sĩ gồm Trung tâm Đoàn kết (3 ghế), đảng Dân tộc (2 ghế), đảng Cấp tiến và đảng Liên minh đều giành 1 ghế.

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, SIK Ukraine xác nhận phải tổ chức bỏ phiếu lại tại 5 khu vực bầu cử mang số 94, 132, 194, 197 và 223 do không thể xác định được kết quả kiểm phiếu. Tuy nhiên, phe đối lập Ukraine lại đòi kiểm phiếu lại tại 13 khu vực bầu cử và tuyên bố nếu SIK không đáp ứng yêu sách trên thì họ sẽ không công nhận kết quả bầu cử và tẩy chay hoạt động của Quốc hội khóa VII.

Do PR không giành được đa số tối thiểu (226/450 ghế) tại cơ quan lập pháp khóa mới nên để duy trì vị thế cầm quyền, chính đảng này sẽ phải tìm kiếm đồng minh mới trong số các đại biểu độc lập, bởi cả phe đối lập và CPU đều tuyên bố không chủ trương liên minh với PR. Luật pháp Ukraine quy định quốc hội khóa mới có thể bắt đầu hoạt động nếu hội đủ 2/3 số đại biểu (300 người).

Trong một diễn biến liên quan, phát biểu với giới báo Cộng hòa Síp tối 9/11 trong khuôn khổ chuyến thăm quốc đảo này, Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yanukovich tuyên bố chính quyền nước ông sẽ phân tích những vấn đề tồn đọng liên quan đến luật bầu cử và sẽ có những sửa đổi phù hợp.

[Ukraine: Tổng thống yêu cầu làm rõ vi phạm bầu cử]

Tổng thống Yanukovich khẳng định cuộc bầu cử quốc hội Ukraine vừa qua được tiến hành trên cơ sở đạo luật mới đã được chính quyền và các đại diện đối lập trong Quốc hội nhất trí thông qua. Gần 3.800 quan sát viên quốc tế đã tới theo dõi cuộc bầu cử này. Có thể kết luận cuộc bầu cử đã diễn ra một cách tự do, công khai và cạnh tranh lành mạnh. Năm khu vực bầu cử "có vấn đề" sẽ phải tổ chức bỏ phiếu lại. Như vậy, các cử tri Ukraine đã bầu xong Quốc hội khóa mới và trên cương vị Tổng thống, ông sẵn sàng hợp tác với cơ quan lập pháp mới nhằm thúc đẩy cải cách và xây dựng cuộc sống phồn vinh cho nhân dân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục