Ukraine: Vũ khí hạng nặng khiến nhiều dân thường thiệt mạng

Chủ tịch Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) Peter Maurer đã kêu gọi các bên xung đột, kể cả ở miền Đông Ukraine, ngừng sử dụng vũ khí hạng nặng ở các khu đô thị.
Ukraine: Vũ khí hạng nặng khiến nhiều dân thường thiệt mạng ảnh 1Xe tăng của lực lượng ly khai ở Donetsk hôm 2/10 (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 13/10 cho biết Chủ tịch Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) Peter Maurer đã kêu gọi các bên xung đột, kể cả ở miền Đông Ukraine, ngừng sử dụng vũ khí hạng nặng ở các khu đô thị.


Theo RIA Novisti, lời kêu gọi trên được đưa ra trong thông cáo báo chí của ICRC. Ông Maurer nhận định việc sử dụng các loại vũ khí như vậy trong khu vực đô thị dẫn đến thương vong dân sự và phá hủy những cơ sở hạ tầng quan trọng, chẳng hạn như hệ thống cấp nước và điện.

Từ tháng 4, chính quyền Kiev bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine để trấn áp những lực lượng ly khai. 

Theo dữ liệu của Văn phòng Liên hợp quốc điều phối các vấn đề nhân đạo, tính từ khi bắt đầu xung đột quân sự đến ngày 8/10, đã có 3.680 người thiệt mạng và hơn 8.870 người bị thương ở miền Đông Ukraine./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục