Ùn tắc giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Hà Nội đã hạ nhiệt

Từ trưa đến 16 giờ chiều 30/4, phần lớn các tuyến đường ở Thủ đô đều khá thông thoáng; tại 2 trọng điểm ùn tắc giao thông là đường Giải Phóng và Khuất Duy Tiến, giao thông thông thoáng như đêm 30 Tết.
Ùn tắc giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Hà Nội đã hạ nhiệt ảnh 1Ùn tắc kéo dài tại đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

"Mọi tính toán ra khỏi Hà Nội của cư dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sao cho mau lẹ nhất đều thất thủ," bạn Toàn Nguyễn, Hà Nội, than thở trong Group OFFB khi tranh thủ ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để đưa gia đình về quê.

Đây cũng là thực tế diễn ra tại nhiều điểm nút, tuyến đường giao thông ở thủ đô Hà Nội từ đêm 29/4 và sáng 30/4, do tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra tại nhiều nơi, nhất là các cửa ngõ Thủ đô khi người dân tỏa ra đường để đi du lịch hoặc về quê.

"Đêm họ về đông quá, thôi để sáng sớm mai về cho lành, nhưng không ngờ từ 5 giờ sáng 30/4, lưu lượng phương tiện vẫn đông nghìn nghịt trên nhiều tuyến đường,” các bạn Nguyễn Trung, Phương Thảo (Hà Nội) chia sẻ khi chịu cảnh chôn chân trong cả rừng phương tiện thoát ra khỏi thành phố sáng 30/4.

Theo phản ánh của một số người dân, đêm 29/4, từ Hà Nội di chuyển về Bắc Ninh chỉ tầm 50km nhưng mất tận 4 tiếng, tốc độ 10km/h. Các xe chạy về vùng núi Tây Bắ như Sơn La, Điện Biên "lơ ngơ" còn chậm hơn. Hay tại tuyến đường vành đai 3 trên cao, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau rời khỏi nội đô Hà Nội về quê nghỉ lễ trong sáng 30/4 đã khiến tuyến đường này ùn tắc nghiêm trọng, có thời điểm gần như "tê liệt."

Tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, lưu lượng bắt đầu tăng phương tiện ở đầu vào tại Km 6 địa phận phận huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Đường cầu Nhật Tân lên sân bay Nội Bài cũng ùn ứ từ khoảng 9 giờ sáng 30/4. Ôtô di chuyển chậm 20-30 km/giờ trên cao tốc hướng về sân bay Nội Bài. Cảnh ùn tắc cũng diễn ra trầm trọng trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Hàng dài phương tiện ken đặc thoát ra lối Hải Dương.

Ngược với cảnh ùn tắc tại tuyến đường vành đai 3 trên cao như khu vực cầu Mai Dịch, Big C Thăng Long, khu đô thị Linh Đàm..., các tuyến đường bên dưới gồm Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến... lại vắng vẻ, thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Ùn tắc giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Hà Nội đã hạ nhiệt ảnh 2Lối lên đường vành đai 3 từng hàng xe dài nối đuôi nhau. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Để giải quyết điểm ùn tắc tại tuyến đường vành đai 3 trên cao, Đội cảnh sát giao thông số 6, Công an Hà Nội đã cấm xe ôtô đi lên đường vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc, các phương tiện phải đi xuống dưới đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến...

Sáng 30/4, lưu lượng phương tiện giao thông tăng nhanh khiến ùn tắc kéo dài trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ninh Bình và tuyến cao tốc mới đưa vào khai thác Cao Bồ-Mai Sơn, phương tiện dồn ứ đến tận trạm thu phí Cao Bồ của cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình.

Việc ùn ứ trên cả 2 tuyến cao tốc khiến trạm thu phí Cao Bồ trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình của Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã phải xả trạm để phương tiện lưu thông.

Theo quan sát của phóng viên, từ trưa đến 16 giờ chiều 30/4, phần lớn các tuyến đường ở Thủ đô đều khá thông thoáng. Tại hai trọng điểm ùn tắc giao thông là đường Giải Phóng và Khuất Duy Tiến, giao thông thông thoáng như đêm 30 Tết. Các phương tiện lưu thông thuận tiện, không có cảnh ùn ứ như đêm 29 và sáng 30/4.

Theo báo cáo nhanh của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong ngày 29 và 30/4, lượng người và phương tiện giao thông tăng cao trên các tuyến đường, phố chính thuộc địa bàn các quận nội thành và tại khu vực các bến xe khách.

Cụ thể, từ 16 giờ ngày 29/4, tại một số tuyến đường trục chính, tuyến hướng ra các bến xe khách và tuyến cửa ngõ Thủ đô: Tây Sơn, Chùa Bộc, Trường Chinh, Xã Đàn, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyển Xiển, Kim Đồng, Giải Phóng, Pháp Vân, Quốc lộ 1A cũ, Hoàng Quốc Việt, Trần Duy Hưng, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng… mật độ giao thông tăng cao, ùn ứ tại một số khu vực dẫn ra cửa ngõ Thủ đô như Vành đai 3 trên ca (ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài trên 5km-đến 22 giờ giao thông trở lại bình thường), đường Cổ Linh, Quốc lộ 5, Pháp Vân, Cầu Giẽ, Giải Phóng, Đại Cồ Việt- Xã Đàn- Hầm chui Kim Liên, Phạm Ngọc Thạch, Tây Sơn- Nguyễn Lương Bằng, Trần Duy Hưng, Láng, Trường Chinh-Ngã Tư Sở, Chùa Bộc, Trần Phú (Hà Đông).

Từ 6 giờ sáng ngày 30/4, lượng người và phương tiện lưu thông qua cửa ngõ phía Nam của thành phố để về nghỉ lễ tăng cao đột biến. Giao thông khó khăn trên một số tuyến đường, phố hướng về cửa ngõ như Giải Phóng, vành đai III, Pháp Vân, Quốc lộ 5, Cổ Linh… xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên đường vành đai 3 trên cao (đoạn từ nút giao Đại lộ Thăng Long-Trần Duy Hưng đến Linh Đàm theo hướng về cầu Thanh Trì), khu vực Trạm thu phí Pháp Vân-Cầu Giẽ lượng phương tiện tăng cao đột biến gây ùn tắc nghiêm trọng, do vậy trạm thu phí đã phải xả trạm, đến 10 giờ, giao thông tại trạm thu phí trở lại hoạt động bình thường.

[Nhiều giải pháp hạn chế ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5] 

Các tuyến đường, phố khác trên địa bàn thành phố giao thông ổn định, không xảy ra ùn ứ giao thông. Từ 11 giờ 30/4 đến 16 giờ chiều, giao thông trên các tuyến đường trở lại hoạt động bình thường.

Để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã chỉ đạo các Đội Thanh tra Giao thông Vận tải Đường bộ quận Thanh Xuân phối hợp phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo hướng khác để giảm áp lực phương tiện giao thông trên đường vành đai 3 trên cao theo hướng đi cầu Thanh Trì.

Đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Hoàng Mai, Đội Cơ động phân luồng phương tiện đi theo hướng Quốc lộ 1 A cũ và các tuyến đường khác để giám bớt áp lực phương tiện lưu thông qua khu vực Pháp Vân...

Tại khu vực các bến xe khách Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, hoạt động vận tải hành khách ở mức cao nhưng tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt; không xảy ra tình trạng lộn xộn, ùn ứ hành khách tại bến.

Trong ngày 30/4, giao thông tại các tuyến đường, phố nội đô trên địa bàn thành phố ổn định, không xảy ra ùn tắc. Lượng người và phương tiện tập trung đông tại các khu vui chơi, giải trí như: khu vực không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thủ Lệ, Bách Thảo…

Lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội đã phối hợp tốt với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự; Công an các quận, huyện, phường, xã đảm bảo an toàn giao thông, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã và chính quyền địa phương chốt trực phân luồng hướng dẫn giao thông, chống ùn tắc giao thông thường xuyên tại 50 vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông trong các giờ cao điểm trên địa bàn thành phố.

Tại khu vực các bến xe (Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Gia Lâm), Thanh tra Sở đã chỉ đạo các Đội Thanh tra Giao thông Vận tải kiểm tra, xử lý nghiêm các xe ôtô vận chuyển hành khách (xe tuyến cố định, xe hợp đồng và xe taxi) vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô; bố trí lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 7 vị trí (khu vực cổng ra, vào bến xe, các vị trí thường phát sinh vi phạm đón, trả khách trái quy định); phân công cán bộ, nhân viên ứng trực 24/24 giờ tại các đơn vị, kịp thời xử lý, giải quyết các tình huống, sự cố mất an toàn giao thông triển khai các nhiệm vụ đột xuất, phối hợp giải quyết các sự cố về giao thông, các điểm ùn tắc phát sinh trên địa bàn; bảo giao thông đi lại của người dân thuận tiện, an toàn trong dịp trước, trong, sau nghỉ lễ 30/4 và 01/5.

Kết quả kiểm tra xử lý vi phạm từ ngày 29/4 đến ngày 30/4 lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 27 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực vận tải, trật tự an toàn giao thông, đô thị, phạt tiền trên 52 triệu đồng./.

Ngày 29/4 là ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian nghỉ kéo dài nên nhiều người chọn về quê thay vì ở lại Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngày 29/4 là ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian nghỉ kéo dài nên nhiều người chọn về quê thay vì ở lại Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình thời điểm 15 giờ, đã có rất nhiều người dân tranh thủ bắt xe để rời khỏi Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình thời điểm 15 giờ, đã có rất nhiều người dân tranh thủ bắt xe để rời khỏi Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết trong ngày hôm nay, lượng khách qua bến rơi vào khoảng 10 ngàn lượt, tăng khoảng 40-50% so với ngày thường. Số xe xuất bến khoảng 800 xe và chưa phải dùng đến lượng phương tiện tăng cường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết trong ngày hôm nay, lượng khách qua bến rơi vào khoảng 10 ngàn lượt, tăng khoảng 40-50% so với ngày thường. Số xe xuất bến khoảng 800 xe và chưa phải dùng đến lượng phương tiện tăng cường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
'Bến xe Mỹ Đình cũng đã bố trí nhân viên phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19; đảm bảo trật tự an ninh; không để ùn tắc trong sân trả khách; không để hiện tượng lôi kéo, tranh dành khách, ép giá, ép khách; kiểm tra xe xuất bến… nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tốt nhất của người dân,” ông Sơn nhấn mạnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
'Bến xe Mỹ Đình cũng đã bố trí nhân viên phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19; đảm bảo trật tự an ninh; không để ùn tắc trong sân trả khách; không để hiện tượng lôi kéo, tranh dành khách, ép giá, ép khách; kiểm tra xe xuất bến… nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tốt nhất của người dân,” ông Sơn nhấn mạnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo đại diện bến xe Mỹ Đình, số lượng khách năm nay mặc dù đông hơn so với ngày thường nhưng vẫn không bằng những năm trước khi xảy ra dịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo đại diện bến xe Mỹ Đình, số lượng khách năm nay mặc dù đông hơn so với ngày thường nhưng vẫn không bằng những năm trước khi xảy ra dịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại các phòng vé không xảy ra tình trạng chen chúc xếp hàng mua vé. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại các phòng vé không xảy ra tình trạng chen chúc xếp hàng mua vé. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mặc dù khu vực ra vào bến xe Mỹ Đình mật độ giao thông liên tục tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mặc dù khu vực ra vào bến xe Mỹ Đình mật độ giao thông liên tục tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại khu vực ra nhà xe, người dân không phải chen chúc như mọi năm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại khu vực ra nhà xe, người dân không phải chen chúc như mọi năm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ghi nhận đến khoảng 17 giờ, lượng khách để về bến xe mới ngày một đông đúc hơn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ghi nhận đến khoảng 17 giờ, lượng khách để về bến xe mới ngày một đông đúc hơn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Từ khoảng 16 giờ chiều nay tình trạng giao thông bắt đầu ùn tắc tại các làn đường theo hướng rời Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Từ khoảng 16 giờ chiều nay tình trạng giao thông bắt đầu ùn tắc tại các làn đường theo hướng rời Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các tuyến đường 'cửa ngõ' Thủ đô đều rơi vào tình trạng ùn tắc hàng dài, các xe phải 'chôn chân,' di chuyển chậm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các tuyến đường 'cửa ngõ' Thủ đô đều rơi vào tình trạng ùn tắc hàng dài, các xe phải 'chôn chân,' di chuyển chậm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều phương tiện phải nhích từng chút một để di chuyển, thậm chí có thời điểm dừng chờ hàng chục phút. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều phương tiện phải nhích từng chút một để di chuyển, thậm chí có thời điểm dừng chờ hàng chục phút. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại tuyến đường Giải Phóng, các khu vực bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm ùn tắc kéo dài. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại tuyến đường Giải Phóng, các khu vực bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm ùn tắc kéo dài. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tình trạng ùn tắc khiến các xe khách rất vất vả để rời khỏi Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tình trạng ùn tắc khiến các xe khách rất vất vả để rời khỏi Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khu vực cuối đường vành đai 3 thời điểm 17 giờ chiều. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Khu vực cuối đường vành đai 3 thời điểm 17 giờ chiều. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng để đảm bảo giao thông trong ngày cuối cùng người dân đi làm trước kỳ nghỉ lễ. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng để đảm bảo giao thông trong ngày cuối cùng người dân đi làm trước kỳ nghỉ lễ. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục