Ủy ban bầu cử Ai Cập công bố hai ứng viên tổng thống

Ủy ban bầu cử tổng thống Ai Cập đã công bố hai ứng cử viên chính thức chạy đua trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 26-27/5 tới.

Ngày 27/4, Ủy ban bầu cử tổng thống Ai Cập (PEC) đã công bố cựu Tư lệnh quân đội Abdel Fattah el-Sisi và chính trị gia cánh tả Hamdeen Sabahi là hai ứng cử viên chính thức chạy đua trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 26-27/5 tới.

Người phát ngôn của PEC Abdel-Aziz Salman khẳng định PEC đã kiểm tra các tài liệu tranh cử của cả hai ứng cử viên nói trên và kết luận rằng họ hội đủ điều kiện để ra tranh cử.

Ông Salman cho biết PEC đã cấp phép cho 85 tổ chức trong nước và quốc tế tham gia giám sát tiến trình bầu cử. Ngoài ra, 36 cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước cùng 13 kênh truyền hình vệ tinh được cấp phép đưa tin bầu cử.

Thời gian vận động bầu cử sẽ bắt đầu vào ngày 3/5 tới cho tới 24 giờ ngày 23/5. Một ủy ban bao gồm các đại diện của các Bộ Tôn giáo, Thông tin và Giáo dục, Cục Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Nội vụ và Cơ quan chống tham nhũng quốc gia sẽ giám sát các hành vi vận động bầu cử trái phép sau thời gian quy định 23/5.

Trong một diễn biến khác, ngày 27/4, Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) dẫn đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh đòi phục chức cho Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi - đã hối thúc những người ủng hộ tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, chặng thứ hai trong lộ trình chuyển tiếp chính trị tại Ai Cập sau cuộc chính biến ngày 3/7 vừa qua.

Trong một tuyên bố trên trang Facebook, NASL nhấn mạnh liên minh này "từ chối tham gia trò hề bầu cử để không mở đường cho tội ác mới" và cho rằng ghế tổng thống hiện "không bị khuyết" với lý do ông Morsi vẫn là tổng thống hợp pháp của Ai Cập.

NASL cũng cho rằng ông Morsi được bầu làm tổng thống xuất phát từ nguyện vọng tự do của người dân, theo đúng các trình tự hiến pháp và được các thể chế nhà nước công nhận, đồng thời đòi đưa những "kẻ đảo chính" ra xét xử. Trước đó, liên minh Hồi giáo này cũng từng tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới được tổ chức vào trung tuần tháng Một vừa qua.

Theo thống kê chính thức, bản Hiến pháp mới này đã được thông qua với tỷ lệ ủng hộ hơn 98%. Gần 20 triệu cử tri đã tham gia đi bầu, đạt tỷ lệ 39%, cao hơn so với cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp do phe Hồi giáo chủ trì soạn thảo được tổ chức vào tháng 12/2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục