Ủy viên công tố vụ Berlusconi nhận những viên đạn đe dọa

Bà Ilda Boccassini, công tố ủy viên Italy, người đã theo đuổi thành công vụ kiện chống lại cựu thủ tướng Berlusconi, đã nhận được những viên đạn đe dọa.
Ủy viên công tố vụ Berlusconi nhận những viên đạn đe dọa ảnh 1Bà Ilda Boccassini. (Ảnh: polisblog.it)
Bà Ilda Boccassini, công tố ủy viên Italy, người đã theo đuổi thành công vụ kiện chống lại cựu Thủ tướng Italy, Silvio Berlusconi và chứng kiến ông ta chấp hành hình phạt một năm lao động công ích đã nhận được những viên đạn được gửi tới bà khi mà Berlusconi bắt đầu chấp hành án phạt của tòa.
Bà Ilda Boccassini nói với Hội đồng thẩm phán tối cao rằng bà đã nhận được những viên đạn gửi đến cho bà vài lần trước đây và sau rất nhiều phiên tòa chống lại nhà chính trị ba lần lên làm Thủ tướng Berlusconi trong cuộc chiến pháp lý 20 năm của ông ta chống lại ngành tư pháp mà Berlusconi gọi là lực lượng “cánh tả.”
Hiện chưa biết ai là người đứng đằng sau việc gửi những viên đạn theo một hình thức đe dọa mà mafia rất hay dùng này.
Bắt đầu từ ngày 9/5/2014, cựu Thủ tướng Italy, Silvio Berlusconi bắt đầu thực hiện việc lao động công ích tại một trại dưỡng lão để thi hành bản án dành cho ông vì tội trốn thuế 370 triệu euro trong các hoạt động kinh doanh ở tập đoàn truyền thông Mediaset do ông quản lý.
Trại dưỡng lão ở ngoại ô thành phố Milan, ông Berlusconi đến chăm sóc những người già bị bệnh Alzheimer./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục