Cựu thủ tướng Berlusconi lao động công ích ở trại dưỡng lão

Hôm 9/5, cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi bắt đầu thực hiện công việc lao động công ích trong một trại dưỡng lão để thi hành bản án.

Hôm 9/5, cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi bắt đầu thực hiện công việc lao động công ích trong một trại dưỡng lão để thi hành bản án dành cho ông vì tội trốn thuế 370 triệu euro trong các hoạt động kinh doanh ở tập đoàn truyền thông Mediaset do ông quản lý.

Theo tổ chức Công giáo Sacra Famiglia, nơi điều hành trại dưỡng lão ở ngoại ô Milan mà ông Berlusconi đến chăm sóc những người già bị bệnh Alzheimer, cựu Thủ tướng Italy đã hoàn thành 4 tiếng lao động công ích một cách “hoàn hảo.”

Báo chí Italy không cung cấp nhiều thông tin về hoạt động này của ông Berlusconi, nhưng cũng cho biết là ông đã nói chuyện với những người già và ông tỏ ra “vui vẻ.”

Trước đó, khi nhận phán quyết về việc ông phải thực hiện lao động công ích để thi hành bản án, thay cho án tù từ 4 năm rút xuống còn 1 năm do luật ân xá dành cho những người cao tuổi, cựu Thủ tướng 77 tuổi này đã tuyên bố ông rất “hài lòng” và sẽ cố gắng tỏ ra “có ích” với người cao tuổi ở trại này.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, việc buộc ông lao động công ích là một điều “kỳ cục” đối với một chính khách có nhiều đóng góp cho đất nước như ông.

Mặc dù vậy, ông đã bị cảnh cáo là không được đưa ra những lời chỉ trích nhằm vào giới tư pháp, nếu không sẽ bị tước quyền lao động công ích và bị quản thúc.

Phán quyết của Tòa án Milan hôm 15/4 buộc ông Berlusconi phải lao động công ích trong 10 tháng, mỗi tuần một buổi và mỗi buổi kéo dài 4 giờ đồng hồ, đồng thời bị giới hạn di chuyển trong tuần. Tuy nhiên, ông không được lợi dụng công việc này để tiến hành việc tranh cử cho đảng Forza Italia của ông trong cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu diễn ra ngày 25/5 tới.

Cuối tuần trước, ông Paolo Pigni, Tổng giám đốc tổ chức Sacra Famiglia đã tuyên bố là ông Berlusconi phải “tuân thủ mọi yêu cầu của Tòa án cũng như nội quy của viện dưỡng lão,” và “không được lợi dụng dịp này để tiến hành tranh cử,” “không được đưa ra các tuyên bố chính trị nào.”

Theo ông Pigni, ông Berlusconi cũng không được thực hiện các việc mang tính “giải trí,” “vui đùa” và không được vào văn phòng của nhà dưỡng lão. Một lãnh đạo của trại dưỡng lão cho biết, luôn có một người của trại theo sát ông Berlusconi, vừa để hướng dẫn ông, vừa để theo dõi xem ông có thực hiện đúng nội quy hay không. Ông Berlusconi sẽ đi lại trong trại mà không có cảnh sát bảo vệ.

Việc ông Berlusconi bắt đầu lao động công ích diễn ra trong thời điểm cựu Thủ tướng Italy này đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền tranh cử cho đảng Forza Italia mà ông đứng đầu. Một loạt các hoạt động chính trị, bao gồm xuất hiện trên truyền hình, trả lời phỏng vấn trên báo chí, đưa ra các tuyên bố chống lại các đối thủ chính trị, đã được thực hiện.

Tuy nhiên, các thăm dò dư luận cho thấy, đảng của ông vẫn đứng thứ ba trong số các chính đảng có khả năng được bầu nhiều nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu.

Các cuộc thăm dò cuối cùng trước khi cuộc bầu cử diễn ra do các viện điều tra độc lập tiến hành cho thấy, chỉ có chưa đầy 20% cử tri chọn đảng ông để bỏ phiếu, trong khi đảng Dân chủ (Pd) cầm quyền đạt 34% uy tín cử tri, còn Phong trào 5 Sao (M5S) của cựu danh hài Beppe Grillo đã lên tới 25%.

Cuộc bầu cử này được coi là một cơ hội quan trọng để ông Berlusconi và đảng Forza Italia lấy lại uy tín sau khi Tòa án Milan đưa ra phán quyết về việc ông trốn thuế vào tháng 10/2013, dẫn đến việc ông bị truất phế khỏi Thượng nghị viện, mất quyền miễn truy tố và bị cấm tham gia công quyền trong vòng 6 năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục