Cựu Thủ tướng Berlusconi "hài lòng" với án lao động công ích

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã tỏ ra "hài lòng" khi chỉ phải tham gia lao động công ích thay vì bị quản thúc.
Cựu Thủ tướng Berlusconi "hài lòng" với án lao động công ích ảnh 1Cựu Thủ tướng Italy, Silvio Berlusconi. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã tỏ ra "hài lòng" khi chỉ phải tham gia lao động công ích thay vì bị quản thúc trong vòng một năm để thi hành bản án mà Tòa Milan đã tuyên hồi tháng 10-2013.

Tuyên bố này được đưa ra hôm 15/4, ngay sau khi Tòa Milan ra quyết định cuối cùng về bản án mà ông sẽ phải thực hiện. Đó là chăm sóc người già neo đơn và tàn tật trong một trại dưỡng lão mà ông tự chọn.

Thông qua các luật sư Niccolo Ghedini và Franco Coppi trong một tuyên bố chung, người đã ba lần đứng đầu chính phủ Italy, ông Berlusconi, 77 tuổi, cho rằng quyết định mà Tòa Milan đưa ra sau năm ngày xem xét "cân bằng" và "đáng hài lòng," một phần vì nó không ảnh hưởng nhiều đến thời gian làm chính trị của ông.

Theo quyết định này, ông Berlusconi sẽ phải lao động công ích ở một trung tâm dành cho người già ở Cesano Boscone, ngoại ô thành phố Milan, miền Bắc Italy, trong thời gian 10 tháng rưỡi và chỉ phải đến đây mỗi tuần một lần, mỗi lần một buổi kéo dài 4 tiếng, sáng hoặc chiều, tùy theo thu xếp của ông.

Cũng theo quyết định của Tòa Milan, ông Berlusconi không được phép rời Milan 4 ngày trong tuần. Thời gian còn lại, từ thứ ba đến thứ năm, ông được phép tới thủ đô Rome để tham gia công tác chính trị.

Đây cũng là quyết định cuối cùng liên quan đến một vụ scandal gian lận thuế của ông ở tập đoàn Mediaset mà ông làm chủ sở hữu, dẫn đến việc lần đầu tiên sau 20 năm vướng vào các rắc rối pháp lí, ông bị kết án.

Tháng 8/2013, Tòa án Tối cao Italy đã ra phán quyết y án phúc thẩm liên quan đến vụ này. Hai tháng sau, Tòa án Milan, nơi đã theo vụ xét xử này trong nhiều năm, ra phán quyết 4 năm tù đối với ông Berlusconi, sau giảm xuống còn 1 năm do áp dụng luật ân xá dành cho các bị cáo trên 70 tuổi.

Điều đáng chú ý là luật ân xá này được thông qua khi ông Berlusconi còn đang làm Thủ tướng Italy. Sau đó, ông Berlusconi đã đề nghị được lao động công ích để thi hành bản án. Tuần trước, Tòa Milan đã mở lại phiên tòa để xem xét đề nghị của ông Berlusconi và cuối cùng đã đưa ra phán quyết vào hôm 15/4.

Theo nhật báo La Repubblica, ông Berlusconi sẽ đóng vai trò là người "chăm sóc về mặt tinh thần" cho những người già cả, bằng cách nói chuyện với họ trong thời gian "lao động." Tuy nhiên, theo tính toán của họ, tổng thời gian ông phải ở bên cạnh người già ở Cesano Boscone trong suốt thời gian thi hành án tính ra tròn đúng 7 ngày.

Trước đó, ông Berlusconi đã mô tả mình là một "chuyên gia về động viên tinh thần." Thời ông còn làm Thủ tướng, Berlusconi đã vài lần đến nói chuyện chính trị và kể chuyện cười cho người già ở một trung tâm dưỡng lão gần thành phố Milan, nơi ông đặt đại bản doanh của tập đoàn Mediaset. Hiện ở Italy có hơn 30 nghìn người tình nguyện đang làm nhiệm vụ chăm sóc người già tàn tật hoặc neo đơn trong các trại dưỡng lão.

Theo đánh giá của báo chí Italy, việc Tòa hạn chế sự di chuyển của ông trong vùng Lombardy, nơi ông phải thi hành án, và thủ đô Rome, đã tác động không ít lên việc ông đang chuẩn bị cho đảng Forza Italia của mình tham gia cuộc bầu cử Quốc hội Châu Âu và Hội đồng địa phương ở Italy vào ngày 25/5 tới.

Với phán quyết vào tháng 10/2013 của Tòa Milan, ông Berlusconi không được tham gia tranh cử cho đảng mình trong cuộc bỏ phiếu này. Hiện uy tín của ông Berlusconi và đảng Forza Italy đã xuống rất thấp. Theo các cuộc thăm dò dư luận thực hiện bởi các viện điều tra xã hội trong tuần trước, chỉ có từ 19-21% cử tri ủng hộ đảng của ông Berlusconi, ít hơn nhiều đảng lớn nhất, đảng Dân chủ, đối thủ truyền thống của Forza Italia, và Phong trào 5 Sao.

Ông Berlusconi đã nhiều lần tuyên bố, ông là nạn nhân của một chiến dịch rộng lớn mà các thẩm phán cánh tả nhắm vào ông, nhằm gạt bỏ ông khỏi chính trường. Vì bản án hồi tháng 10/2013, ông đã bị phế truất khỏi Thượng viện, bị tước quyền miễn truy tố, bị cấm tham gia các hoạt động công quyền, cấm xuất ngoại và cấm tham gia các hoạt động tranh cử trong vòng 6 năm.

Hiện ông vẫn chưa thoát khỏi vòng lao lý. Ông đang kháng mức án 7 năm tù mà một Tòa án đã đưa ra liên quan đến việc ông có quan hệ tình dục với gái mại dâm vị thành niên và lợi dụng chức quyền để ém nhẹm vụ đó. Ông cũng đang bị xét xử về việc đã hối lộ một Thượng nghị sỹ cánh tả để ông này chuyển sang ủng hộ phe của mình, từ đó làm đổ chính phủ của Thủ tướng Romano Prodi hồi năm 2008./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục