Uy tín của cựu Thủ tướng Berlusconi tiếp tục xuống thấp

Các cuộc thăm dò dư luận ở Italy cho thấy, uy tín của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi và đảng Forza Italy thuộc phe trung-hữu của ông đang tiếp tục giảm mạnh.
Uy tín của cựu Thủ tướng Berlusconi tiếp tục xuống thấp ảnh 1Cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các cuộc thăm dò dư luận vào thời điểm gần một tháng trước khi cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu và Hội đồng địa phương ở Italy cho thấy, uy tín của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi và đảng Forza Italy thuộc phe trung-hữu của ông đang tiếp tục giảm mạnh.

Thăm dò của Viện nghiên cứu dư luận ISPO cho thấy, 73% số người được hỏi không muốn ông Berlusconi tiến hành tranh cử trong thời gian diễn ra cuộc bỏ phiếu này, trong khi gần 50% cho rằng, sự nghiệp chính trị của cựu Thủ tướng Italy đã đến hồi kết thúc.

Cũng theo cuộc thăm dò này, 26% số người được hỏi tin rằng, các cải cách mà chính phủ của Thủ tướng đương nhiệm Matteo Renzi đưa ra vẫn sẽ tiến triển tốt mà không cần sự tham gia của ông Berlusconi.

Ông Berlusconi chính là người mà ông Renzi đã tham vấn và đạt được các thỏa thuận về tiến hành cải cách luật bầu cử trước khi ông Renzi lên nắm quyền Thủ tướng vào tháng Hai vừa qua.

Cuộc thăm dò này được thực hiện ngay sau khi Tòa án Milan đưa ra phán quyết buộc ông Berlusconi phải lao động công ích trong vòng 10 tháng ở một trại dưỡng lão để thi hành bản án liên quan đến tội gian lận thuế hôm 15/4 vừa qua.

Hôm 17/4, trong một tuyên bố công khai đầu tiên kể từ khi phán quyết được đưa ra, ông Berlusconi đã nói rằng, ông "vui lòng" khi được lao động công ích cho người già: "Tòa án đã buộc tôi phải dành một phần đời mình cho những người gặp khó khăn. Tôi hài lòng với điều này vì tôi đã làm công việc hỗ trợ cho mọi người trong cả cuộc đời mình. Tôi rất sẵn sàng và sẽ cố gắng tỏ ra có ích." Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc họp báo công bố danh sách các ứng viên tranh cử của đảng Forza Italy trong cuộc bỏ phiếu sắp tới.

Một cuộc thăm dò khác được thực hiện hàng tuần trên truyền hình nhà nước Italy RAI cũng khẳng định sự sụt giảm chưa từng có về niềm tin của cử tri đối với ông Berlusconi và đảng Forza Italy.

Theo cuộc điều tra dư luận này, đảng Forza Italy chỉ được sự ủng hộ của 16,8% cử tri, giảm 0,4% so với tuần trước. Đảng Dân chủ (Pd) cầm quyền tiếp tục khẳng định là chính đảng lớn nhất, với sự ủng hộ của 33,5% cử tri, tăng 0,6% so với tuần từ ngày 4 đến 11/4 vừa qua. Phong trào 5 Sao, hiện là chính đảng thứ hai ở Italy, thu hút 25,3%, tăng 0,4%.

Theo dự kiến, ông Berlusconi sẽ thực hiện việc lao động công ích vào đầu tháng Năm tới, sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh ở Italy. Mặc dù phán quyết hạn chế sự đi lại của ông Berlusconi, chỉ cho phép ông ở vùng Lombardy, nơi có trại dưỡng lão và ở thủ đô Rome, nơi ông được phép có mặt 3 ngày trong tuần, ông vẫn có thể tham gia các hoạt động chính trị và tiến hành tranh cử cho đảng Forza Italy của mình cho các cuộc bầu cử trong tháng tới.

Trong khi đó, uy tín của Thủ tướng Renzi tiếp tục lên cao. Cuộc thăm dò dư luận do IPR Marketing, một hãng thăm dò độc lập, cho thấy, chỉ số niềm tin của cử tri với ông Renzi đã tăng từ 50% lên 57% trong thời gian từ đầu tháng Ba vừa qua đến giữa tháng Tư này.

Cuộc thăm dò cũng chỉ ra, có 32% cử tri có khả năng bỏ phiếu cho đảng của ông Renzi trong cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu, 24% bỏ phiếu cho Phong trào 5 Sao, trong khi chỉ có 18% bầu cho đảng Forza Italy của ông Berlusconi.

Tuy nhiên, dù là Thủ tướng trẻ nhất Italy, đang đứng đầu một chính phủ cũng là trẻ nhất trong lịch sử Italy, xét trên tuổi đời, ông Matteo Renzi vẫn chưa thu hút được các cử tri trẻ tuổi về phía mình.

Thống kê của IPR Marketing cho thấy, một phần khá đông các cử tri dưới 30 tuổi ủng hộ Phong trào 5 Sao nhiều hơn đảng Pd, với tỷ lệ 32% so với 24%.

Các cuộc thăm dò cũng cho thấy xu hướng tỷ lệ cử tri sẽ không đi bỏ phiếu hoặc chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho đảng nào đã tăng lên 45,2%.

Theo nhật báo La Stampa, tỷ lệ này tăng cao một phần là do cuộc khủng hoảng của đảng Forza Italy và cá nhân ông Berlusconi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục