Va chạm giao thông liên hoàn tại Quảng Trị, làm 3 người bị thương

Một vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa 3 xe ôtô và 1 xe container xảy ra sáng 6/10, ở xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, khiến 3 người bị thương nhập viện.
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Khoảng 8 giờ sáng 6/10, tại Km 62+100, Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa 3 xe ôtô và 1 xe container khiến 3 người bị thương nhập viện.

Thời điểm trên, xe ôtô hạ tải mang biển kiểm soát 74D-002.55 do tài xế Trịnh Đình Phong, sinh năm 1971, trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong điều khiển theo hướng Lao Bảo-Đông Hà.

Khi đến địa điểm trên, bất ngờ đâm vào đuôi xe ôtô có biển kiểm soát 74A-049.65 do Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1979, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa đang lưu thông cùng chiều khiến xe này đâm tiếp vào đuôi xe ôtô mang biển kiểm soát 74A-090.20 do bà Dương Thị Kim Uyển, sinh năm 1979, ngụ tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa điều khiển phía trước.

[Xe ôtô bị lật trong mưa lớn, người dân phá cửa giải cứu tài xế]

Tiếp đó, xe ôtô mang biển kiểm soát 74A-090.20 tiếp tục va chạm vào xe container có biển kiểm soát 43C-198.36 kéo theo rơmoóc 43R-023.09 do ông Phạm Văn Giang, sinh năm 1979, trú tại thành phố Đà Nẵng điều khiển chạy theo hướng Đông Hà-Lao Bảo.

Hậu quả vụ tai nạn đã khiến 3 người bị thương nhập viện, 4 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong thùng xe ôtô hạ tải mang biển kiểm soát 74D-002.55 có chứa 77 bao đường kính Thái Lan (mỗi bao nặng 50kg) nghi nhập lậu.

Theo Công an huyện Hướng Hóa, đến thời điểm chiều cùng ngày chủ phương tiện vẫn chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nên đơn vị đang tạm giữ lô hàng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục