Va chạm giữa 2 xe máy và xe tải làm ba người thương vong

Lúc 21 giờ ngày 8/3, một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy và một xe tải xảy ra trên Quốc lộ 26, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, khiến ba người thương vong.
Va chạm giữa 2 xe máy và xe tải làm ba người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Vào lúc 21 giờ ngày 8/3, một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy và một xe tải đã xảy ra trên Quốc lộ 26, đoạn qua trước số nhà 199 đường Phạm Văn Đồng, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, khiến ba người thương vong.

Theo một số người có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, xe máy 49M1-5424 do anh Trịnh Hữu Đạo, sinh năm 1973, ngụ đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Buôn Ma Thuột, điều khiển chở theo vợ là Nguyễn Thị Thu Tuyết, sinh năm 1975, lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng huyện Krông Pắk, thành phố Buôn Ma Thuột.

Khi đi qua địa điểm trên, xe máy do anh Đạo điều khiển đã bất ngờ va chạm với xe máy 47-B1 235.34 do anh Nguyễn Chí Trung, sinh năm 1978, ngụ phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, điều khiển theo hướng ngược lại.

[Xe khách tông thẳng xe máy chở 3 học sinh, 2 người chết tại chỗ]

Cú va chạm mạnh làm anh Trung ngã xuống đường và bị xe tải 47C-072.90 do tài xế Nguyễn Hải Thạch điều khiển cán vào, gây tử vong.

Anh Trịnh Hữu Đạo bị đa chấn thương, bất tỉnh được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, chị Tuyết bị thương nhẹ.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục