Vay 200 triệu USD xây đường cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi

Ngày 5/4, Việt Nam và Hàn Quốc ký Hiệp định vay vốn ODA cho dự án xây đường cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi, với trị giá 200 triệu USD.
Hiệp định vay vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) cho dự án xây dựng đường cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi, trị giá 200 triệu USD với lãi suất 0,1%/năm, thời hạn trả nợ 40 năm (bao gồm 10 năm ân hạn) vừa được ký ngày 5/4 tại Hà Nội.

Hiệp định được ký bởi Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trương Chí Trung và Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc Kim Yong Hwan.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trương Chí Trung cho biết Hiệp định khung giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc về các khoản vay từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế cho các năm từ 2012-2015 đã được ký kết trong năm 2012.

Theo đó, Hàn Quốc sẽ cung cấp cho Việt Nam hạn mức tín dụng trị giá 1,2 tỷ USD. Hiệp định vay cho dự án xây dựng đường cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi là hiệp định thứ hai được triển khai từ Hiệp định khung sau khoản vay Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu. Thứ trưởng cam kết sẽ phối hợp tốt với các cơ quan liên quan để quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ quan trọng này một cách hiệu quả nhất.

Dự án Lộ Tẻ-Rạch Sỏi thuộc tỉnh Cần Thơ và Kiên Giang, kết nối giữa điểm cuối dự án cầu Vàm Cống, chạy song song và cách Quốc lộ 80 hiện hữu khoảng 1,2-2km về phía bên trái (hướng Lộ Tẻ-Rạch Sỏi), kết nối vào tuyến tránh Rạch Giá thuộc đường hành lang ven biển phía Nam.

EDCF đã tài trợ cho Việt Nam 43 dự án, với tổng trị giá khoảng 1,7 tỷ USD, có quy mô lớn nhất trong số 50 nước nhận tài trợ của EDCF.

Một số dự án như dự án tuyến tránh Rạch Giá, tuyến Minh Lương-Thứ Bảy, tuyến Thứ Bảy-Cầu kênh 14 và dự án Cầu Vàm Cống thuộc hành lang ven biển phía Nam. Đồng tài trợ với ADB trong tổng thể dự án kết nối hành lang ven biển, nguồn vốn vay của Hàn Quốc góp phần quan trọng trong hoàn thiện hệ thống giao thông phía Nam, hỗ trợ phát triển kinh tế khu vực nói riêng và cả nước nói chung./.

Thùy Dương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục